Ông Biden lên tiếng về tình hình Afghanistan, nêu lý do kiên quyết rút quân

Phát biểu lần đầu tiên sau khi chính phủ Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn sụp đổ trước Taliban, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng, có thêm 20 năm nữa Mỹ hiện diện ở Afghanistan cũng không thay đổi được tình hình.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bảo vệ quyết định rút quân khỏi Afghanistan.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bảo vệ quyết định rút quân khỏi Afghanistan.

Ông Biden nói “kiên quyết ủng hộ” quyết định rút hoàn toàn quân đội Mỹ khỏi Afghanistan, cho rằng "không bao giờ là thời điểm tốt để rút quân."

"Tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của mình. Sau 20 năm, tôi hiểu được một điều khó khăn rằng không có thời điểm thích hợp để rút lực lượng Mỹ. Đó là lý do tại sao chúng tôi vẫn ở đó", ông Biden phát biểu tại Nhà Trắng.

Ông Biden nói rằng Taliban chiếm quyền kiểm soát Afghanistan là do các lãnh đạo chính trị chạy khỏi đất nước và rằng quân đội Afghanistan không sẵn sàng chống lại Taliban.

“Không có khả năng một năm, 5 năm nữa, hoặc 20 năm nữa những binh sĩ Mỹ hiện diện trên đất Afghanistan sẽ tạo nên sự khác biệt”, Ông Biden phát biểu. “Thật sai lầm khi nghĩ rằng ra lệnh cho binh sĩ Mỹ làm nhiệm vụ ở Afghanistan là đúng, trong khi quân đội Afghanistan không sẵn sàng chiến đấu”.

Ông Biden nói đội ngũ an ninh quốc gia đang lên kế hoạch “phản ứng với tất cả các diễn biến mới đang diễn ra, bao gồm sự sụp đổ nhanh chóng như hiện nay”.

Tổng thống Mỹ thừa nhận, “mọi chuyện diễn ra nhanh hơn những gì mà Mỹ dự tính”.

Nói về cuộc chiến dài nhất lịch sử của Mỹ ở Afghanistan, ông Biden nói mục đích chính là truy bắt và tiêu diệt những kẻ đứng sau vụ tấn công khủng bố ngày 11.9.2001, không phải tái thiết Afghanistan hay duy trì một chính phủ thân Mỹ.

“Nhiệm vụ của chúng tôi ở Afghanistan không phải là xây dựng quốc gia này”, ông Biden nói. “Đó không phải là sứ mệnh xây dựng một quốc gia thống nhất. Mục tiêu của chúng tôi đến ngày hôm nay ở Afghanistan là ngăn khủng bố tấn công lãnh thổ Mỹ”.

Ông Biden nói Mỹ đang hướng sự tập trung ra bên ngoài Afghanistan, bao gồm nhắm đến các nhóm khủng bố như al-Shabaab ở Somalia, al-Nusra ở Syria và al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập.

“Các đối thủ chiến lược của Mỹ, bao gồm Trung Quốc và Nga, không mong gì hơn Mỹ tiếp tục ném hàng tỉ USD và nguồn lực để ổn định tình hình Afghanistan vĩnh viễn”, ông Biden nói.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 16.8 cho biết, Mỹ đang làm việc cùng cộng đồng quốc tế về việc cân nhắc công nhận chính phủ kế tiếp ở Afghanistan.

Ông Price không loại trừ khả năng Mỹ sẽ công nhận chính phủ do Taliban lập nên ở Afghanistan.

Nguồn: [Link nguồn]

Điều khiến người Afghanistan lo sợ khi Taliban kiểm soát đất nước

Taliban hứa hẹn một kỷ nguyên hòa bình mới ở Afghanistan với việc bỏ qua cho những người đã đối đầu với họ trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Joe Biden Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN