Lầu Năm Góc nói ‘không thấy Nga sử dụng vũ khí bí mật ở Ukraine’

Ngày 20/5, Lầu Năm Góc nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đã sử dụng vũ khí laser ở Ukraine, như phát biểu của một quan chức tại Mátxcơva trước đó về việc triển khai thế hệ vũ khí laser mới để tiêu diệt máy bay không người lái của đối thủ.

Có thông tin từ năm 2017 rằng Rosatom đã tham gia phát triển loại vũ khí laser bí mật của Nga. (Ảnh: Reuters)

Có thông tin từ năm 2017 rằng Rosatom đã tham gia phát triển loại vũ khí laser bí mật của Nga. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi không thấy dấu hiệu nào cho thấy việc sử dụng laser, ít nhất là laser vũ khí hoá, ở Ukraine. Không có gì để xác nhận điều đó”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói tại cuộc họp báo.

Đầu tuần này, ông Yury Borisov - Phó Thủ tướng Nga phụ trách phát triển quân sự - cho biết Mátxcơva đã phát triển một thế hệ vũ khí laser có thể thiêu rụi mục tiêu, với một mẫu mang tên Zadira đang được sử dụng ở Ukraine.

Gần như chưa có thông tin công khai nào về Zadira, nhưng hồi năm 2017, báo chí Nga đưa tin tập đoàn năng lượng nguyên tử Rosatom đã tham gia phát triển vũ khí này.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga tuyên bố biện pháp đáp trả sự mở rộng của NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Nga sẽ xây dựng hàng loạt căn cứ quân sự mới ở phía Tây lãnh thổ nhằm đối phó với sự mở rộng của NATO.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang - Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN