Lần duy nhất Mỹ vung tiền mua chiến đấu cơ MiG-29 của Nga

Ít người biết rằng Mỹ từng vung tiền mua 29 chiến đấu cơ MiG-29 do Nga sản xuất và các phi công Israel thừa nhận rằng MiG-29 có phần vượt trội hơn cả F-16.

Lần duy nhất Mỹ vung tiền mua chiến đấu cơ MiG-29 của Nga - 1

Có tổng cộng 1.600 chiếc MiG-29 được sản xuất cho đến nay.

Theo National Interest, sau khi Liên Xô sụp đổ cuối năm 1991, nhiều quốc gia độc lập xuất hiện trong khi sở hữu những vũ khí tối tân nhất ở thời điểm đó.

Điển hình là quốc gia Moldova bé nhỏ nhưng lại có đơn vị không quân hùng mạnh. Không quân Moldova sở hữu tới 34 chiến đấu cơ MiG-29 Fulcrums, 8 trực thăng Mi-8 và nhiều máy bay vận tải khác.

Đây là số trang thiết bị quân sự khá lớn đối với một đất nước có số dân chỉ tương đương khu đô thị ở Portland, bang Oregon, Mỹ.

Nhiều năm trôi qua, Moldova không thể duy trì phi đội máy bay đắt tiền. Trong khi đó, Mỹ lo ngại Moldova sẽ bán MiG-29 cho Iran, giúp đối thủ của Mỹ ở Trung Đông gia tăng sức mạnh.

Vậy nên vào năm 1997, Mỹ quyết định vung tiền mua 21 chiến đấu cơ MiG-29 từ Moldova, bao gồm 14 chiếc MiG-29C, 1 chiếc MiG-29B và 6 chiếc MiG-29A. Các máy bay này chuyển đến Dayton, bang Ohio bằng máy bay vận tải C-17.

Lần duy nhất Mỹ vung tiền mua chiến đấu cơ MiG-29 của Nga - 2

MiG-29 khi trang bị đầy đủ vũ khí,

Sở hữu chiến đấu cơ MiG-29 không chỉ giúp Mỹ kiềm chế Iran mà đây cũng là cơ hội để Washington tìm hiểu một trong những mẫu máy bay phức tạp nhất của Nga. Thương vụ này được cho là khá hời khi Washington chỉ phải bỏ ra 40 triệu USD dưới dạng hỗ trợ nhân tạo, kèm thêm xe tải và một số trang thiết bị phi sát thương.

Chuyên gia Mỹ ở thời điểm đó đánh giá MiG-29 là mẫu chiến đấu cơ rất mạnh và cực kỳ linh hoạt. Phi công lái MiG-29 có thể khai hỏa tên lửa Archer AA-11 ngay trên chiếc mũ bảo vệ với góc quan sát rộng hơn.

Mãi đến năm 2003, Mỹ mới tung ra loại tên lửa AIM-9X có tính năng khai hỏa tương tự. Chiếc MiG-29 cũng có một số điểm yếu như không cho phi công biết tình hình khí động học, nhiệt độ bên ngoài hoặc máy bay đang ở đâu. Phi công thậm chí phải dùng bản đồ giấy để xác định vị trí của mình.

Cũng vào năm 1997, Israel mượn được 3 chiếc MiG-29 trong vài tuần từ một quốc gia ở Đông Âu. Israel cho rằng đây là “cơ hội ngàn vàng” để đánh giá mẫu chiến đấu cơ Nga rơi vào tay các nước Ả Rập như Iraq và Syria.

Lần duy nhất Mỹ vung tiền mua chiến đấu cơ MiG-29 của Nga - 3

Nga hiện đã bắt đầu sản xuất phiên bản tiêm kích MiG-35 hoàn toàn mới.

Phi công Israel sau đó nói chiếc MiG-29 hoạt động hết sức ấn tượng, rất dễ lái và có hệ thống hỗ trợ hạ cánh, giúp phi công giảm bớt áp lực. “Tính năng đó chưa từng được trang bị cho các máy bay phương Tây ở thời điểm đó”, tạp chí IAF viết.

Một phi công Israel còn kết luận rằng chiếc MiG-29 “có năng lực vượt trội hơn một chút so với mẫu F-15 và F-16 của Mỹ”. “MiG-29 hoạt động rất ấn tượng, động cơ mạnh mẽ. Nếu rơi vào tay một phi công dày dạn kinh nghiệm thì đây là đối thủ rất xứng tầm”.

Ngày nay, nhiều quốc gia trên thế giới vẫn còn sử dụng MiG-29, đa phần ở Đông Âu, Trung Đông và Nam Á. Triều Tiên sở hữu 35 chiếc MiG-29 và là máy bay hiện đại nhất trong biên chế không quân nước này.

Không quân Nga hiện có 256 chiếc MiG-29S phiên bản cải tiến, mỗi chiếc trị giá 22 triệu USD.

Chuyên gia: Triệu năm F-35 Mỹ không thể thắng Su-35 Nga

Tiêu tốn 1.000 tỷ USD để phát triển F-35 nhưng chiến đấu cơ thế hệ 5 của Mỹ “một triệu năm tới” cũng không thể...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - NI ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN