Khoảnh khắc trực thăng Ukraine gắn súng máy 6 nòng bắn rơi UAV tầm xa Nga
Đoạn video do truyền thông Ukraine đăng tải hôm 13/11 quay cảnh xạ thủ của trực thăng Mi-8 Ukraine nã đạn dữ dội từ súng máy 6 nòng M134 Minigun vào một máy bay không người lái (UAV) Geran-2 của Nga.
Theo tờ Euromaidan Press, trực thăng Mi-8 gần đây bắt đầu được quân đội Ukraine trang bị súng máy M134 Minigun do Mỹ sản xuất. Đây là giải pháp mới nhằm đối phó việc Nga gia tăng các đợt tấn công bằng UAV tầm xa.
UAV Geran-2 có tầm hoạt động hơn 2.000 km, mang theo vài chục kg thuốc nổ. Mẫu UAV này gây khó khăn cho lực lượng phòng không Ukraine vì có khả năng bay thấp và thường áp đảo về số lượng. Sử dụng súng máy hạng nặng gắn trên trực thăng để bắn hạ UAV giúp Ukraine giảm phụ thuộc vào tên lửa phòng không đắt đỏ.
Trong video do tờ Euromaidan Press đăng tải, xạ thủ trên chiếc Mi-8 bắn nhiều loạt đạn về phía UAV bay ngang trực thăng. Chỉ vài giây sau, chiếc UAV dường như mất điều khiển rồi lao xuống đất.
Súng máy 6 nòng gắn trên trực thăng Ukraine bắn hạ UAV Nga. Ảnh chụp màn hình video.
M134 Minigun là súng máy 6 nòng, sử dụng đạn cỡ 7,62×51 mm theo chuẩn NATO, có tốc độ bắn từ 2.000 đến 6.000 viên/phút – nhanh gấp khoảng 8 lần so với súng máy thông thường gắn trên chiếc Mi-8.
Loại vũ khí này vốn quen thuộc trên các trực thăng do Mỹ sản xuất như Black Hawk hay Huey, có thể lắp cố định hoặc xoay linh hoạt, cho phép xạ thủ bao quát góc bắn rộng. Nhiệm vụ ban đầu của súng máy 6 nòng gắn trên trực thăng là yểm trợ hỏa lực tầm gần và chế áp các vị trí đối phương.
Trong xung đột ở Ukraine, do cả hai bên đều có mạng lưới trinh sát rộng khắp, trực thăng không còn phù hợp ở vai trò tác chiến tầm gần. Giải pháp gắn súng máy 6 nòng để bắn hạ UAV cũng là cách để Ukraine vận hành trở lại các phi đội trực thăng.
Nguồn: [Link nguồn]
-14/11/2025 14:56 PM (GMT+7)
