Italia: Hàng nghìn người biểu tình, đòi "cắt" vũ khí viện trợ cho Ukraine

Việc Thủ tướng Italia – bà Giorgia Meloni – gia hạn thời gian cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine khiến nhiều người dân trong nước và phe đối lập không hài lòng.

Người biểu tình xuống đường ở Rome, phản đối viện trợ vũ khí cho Ukraine (ảnh: RT)

Người biểu tình xuống đường ở Rome, phản đối viện trợ vũ khí cho Ukraine (ảnh: RT)

RT hôm 4/12 đưa tin, hàng nghìn người dân ở Rome (thủ đô Italia) đã xuống đường biểu tình yêu cầu tăng lương và chỉ trích việc chính phủ viện trợ vũ khí cho Ukraine. Cuộc biểu tình do Công đoàn cơ sở Italia (USB) tổ chức và được một số đảng đối lập ủng hộ.

“Bỏ súng. Tăng lương”, người biểu tình ở quảng trường Piazza della Repubblica (Rome) hô vang.

“Chính phủ của bà Meloni đang đẩy Italia ngày càng gần hơn đến vòng xoáy xung đột. Italia rõ ràng đang thể hiện là một quốc gia hiếu chiến và tích cực ủng hộ xung đột. Trong khi đó, đại đa số người dân chúng tôi phản đối xung đột và tăng chi tiêu quân sự”, công đoàn USB tuyên bố.

Trước đó, hôm 1/12, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã ban hành sắc lệnh, cho phép chính phủ nước này tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine đến hết năm 2023 mà không cần thông qua Quốc hội.

Ông Mario Draghi – người tiền nhiệm của bà Meloni – đã mất ghế Thủ tướng sau khi gây chia rẽ giữa chính phủ và Quốc hội về vấn đề gửi vũ khí cho Ukraine, theo RT.

Ngay cả công chúng Italia cũng chia rẽ về vấn đề này. Một cuộc thăm dò do EuroWeek News thực hiện hồi tháng trước cho thấy, có 49% người dân Italia được hỏi phản đối viện trợ vũ khí cho Ukraine. Tỷ lệ ủng hộ là 38%.

Ngoài ra, có 49% người tham gia khảo sát cho rằng Kiev nên nhượng bộ Nga, trong khi 36% người được hỏi phản đối và muốn Ukraine tiếp tục giao tranh.

Người biểu tình xuống đường ở Rome, phản đối viện trợ vũ khí cho Ukraine (ảnh: RT)

Người biểu tình xuống đường ở Rome, phản đối viện trợ vũ khí cho Ukraine (ảnh: RT)

Trong khi tăng cường viện trợ quân sự, tài chính cho Ukraine, chính phủ các nước phương Tây như Italia, thậm chí là cả Mỹ cũng phải đắn đo về ngân sách và tình trạng lạm phát trong nước, theo RT.

Hôm 3/12, Politico đưa tin, ngân sách năm 2023 của Lầu Năm Góc nhiều khả năng sẽ bị cắt giảm sau khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật quốc phòng mới. Các nghị sĩ đảng Dân chủ và Cộng hòa đang tranh luận về vấn đề này. Hạn chót đưa ra quyết định là vào ngày 16/12.

Theo Politico, ngân sách của Lầu Năm Góc có thể bị cắt giảm 29 tỷ USD vào năm tới. Điều này đồng nghĩa với việc Bộ Quốc phòng Mỹ có thể phải tạm dừng một số dự án quan trọng, bao gồm cả tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Michael McCord, giám đốc tài chính của Lầu Năm Góc, cho hay, các khoản tiền cho Kiev có thể trở nên eo hẹp hơn vào mùa xuân 2023 và viện trợ quân sự cho Ukraine cũng sẽ gặp khó khăn.

“Ukraine đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc chiến và chúng tôi là đối tác số 1 của họ. Nếu hết đạn, họ sẽ rơi vào tình trạng tồi tệ”, ông McCord nói.

Tháng 11, Nhà Trắng đã đề nghị Quốc hội thông qua khoản ngân sách 37,7 tỷ USD viện trợ cho Ukraine. Nếu được thông qua, khoản ngân sách này có thể nâng tổng số tiền Mỹ viện trợ cho Ukraine lên hơn 100 tỷ USD trong chưa đầy một năm.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị quân đội Nga bao vây gần Bakhmut, 5 lính Gruzia tham chiến ở Ukraine thiệt mạng

Một nhóm quân tình nguyện Gruzia tham chiến ở Ukraine bị lực lượng Nga bao vây gần khu vực thành phố Bakhmut (Donetsk) suốt nhiều ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN