Bị quân đội Nga bao vây gần Bakhmut, 5 lính Gruzia tham chiến ở Ukraine thiệt mạng

Một nhóm quân tình nguyện Gruzia tham chiến ở Ukraine bị lực lượng Nga bao vây gần khu vực thành phố Bakhmut (Donetsk) suốt nhiều ngày.

Ảnh 5 binh sĩ Gruzia thiệt mạng khi bị lực lượng Nga bao vây ở Bakhmut (ảnh: Ukraine Pravda)

Ảnh 5 binh sĩ Gruzia thiệt mạng khi bị lực lượng Nga bao vây ở Bakhmut (ảnh: Ukraine Pravda)

Ukraine Pravda hôm 4/12 đưa tin, 5 người trong nhóm lính Gruzia bị lực lượng Nga bao vây đã thiệt mạng. Một chỉ huy người Gruzia cũng bị thương.

“Chỉ huy của chúng tôi bị thương. Một số lính Gruzia cùng các đồng đội người Ukraine đang bị bao vây. Cuộc chiến để đưa họ và thi thể những binh sĩ Gruzia tử trận ra ngoài vẫn tiếp diễn”, Ukraine Pravda dẫn lời Romeo Parulava – tình nguyện viên người Gruzia tham chiến ở Ukraine.

Romeo Parulava cho biết, 5 lính Gruzia thiệt mạng phục vụ trong Lữ đoàn số 57 của Ukraine từ tháng 3/2022. Họ tới Ukraine theo lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky.

Hôm 3/12, Tổng thống Gruzia Salome Zurabishvili đã gửi lời chia buồn sau cái chết của những tình nguyện viên Gruzia tham chiến ở Ukraine.

“Trong thời khắc đau thương này, chúng tôi gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè và người thân của tất cả những người lính Gruzia đã ngã xuống ở Ukraine”, bà Zurabishvili viết trên Facebook.

Theo hãng tin Novosti Gruzia, có khoảng 1.500 tình nguyện viên Gruzia đang tham chiến ở Ukraine. Một phần trong số họ sống ở Ukraine trước ngày 24/2. Số còn lại tới từ Gruzia – quốc gia dường như không ngăn cản công dân tới tham chiến ở Ukraine. Tính đến ngày 4/12, khoảng 33 lính Gruzia đã thiệt mạng ở Ukraine.

Bakhmut hiện là chiến trường “nóng nhất” vùng Donetsk, miền Đông Ukraine, theo TASS.

Hôm 4/12, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo, quân đội nước này đang tấn công mạnh vào Bakhmut và thu được một số kết quả nhất định.

“Ở Donetsk, quân đội Nga tấn công vào Bakhmut và thu được một số bước tiến. Bằng hỏa lực áp đảo và các hành động quyết liệt, quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu đấu hơn 50 binh sĩ và phá hủy 6 xe chiến đấu bọc thép của Ukraine”, ông Konashenkov nói.

“Từ phía nam, lực lượng Ukraine cố gắng đột kích vào khu định cư Pavlovka (vùng Donetsk) nhưng bất thành. Đơn vị của đối phương bị đánh lui và dồn ép vào một bãi mìn. Cuối cùng bị triệt hạ bởi pháo kích”, ông Konashenkov nói, không tiết lộ số thương vong đối với lực lượng Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

EU và G7 áp đặt giá trần dầu Nga: Moscow đã chuẩn bị sẵn cách đối phó?

EU, G7 hôm 2/12 đã quyết định áp trần giá dầu Nga ở mức 60 USD/thùng, nhưng Moscow được cho là có những động thái đối phó từ trước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Ukraine Pravda, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN