Iran có 66 ca nhiễm Covid-19 tử vong, WHO điều nhóm ứng phó khẩn cấp tới hỗ trợ

Theo CNN, Iran là nước có số người nhiễm Covid-19 nhiều nhất ở khu vực Trung Đông và là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm virus Corona chủng mới tử vong lớn nhất ngoài Trung Quốc. 

Hãng CNN đưa tin, dịch Covid-19 bắt đầu nổi lên ở Iran từ tuần trước. Tính tới ngày 2/3, ít nhất 66 người nhiễm bệnh đã tử vong và hơn 1.500 ca nhiễm được xác nhận ở quốc gia Trung Đông này, Thứ trưởng Bộ Y tế Iran, ông Alireza Raisi, chia sẻ trên truyền hình quốc gia. 

Trong khi đó, các quan chức Iran cũng liên tục được xác nhận dương tính với Covid-19. Truyền thanh nhà nước Iran hôm 2/3 cho biết, Mohammad Mirmohammadi, một cố vấn cho lãnh tụ tối cao Iran, đã tử vong sau khi bị nhiễm virus Corona chủng mới. 

Ông Mirmohammadi, 71 tuổi, là thành viên Hội đồng Phân xử Khẩn cấp tư vấn cho lãnh tụ tối cao Iran, Ali Khamenei. Ông này cũng là quan chức mới nhất nhiễm virus Corona

Hadi Khosroshahi, một trong những giáo sĩ hàng đầu của Iran, cũng được xác nhận tử vong hôm 27/2 sau khi dương tính với Covid-19, theo CNN. 

Phó Tổng thống Masoumeh Ebtekar và Thứ trưởng Bộ Y tế Iraj Harirchi cũng bị nhiễm virus Corona chủng mới, truyền thông nhà nước Iran cho hay. 

Nhiều người gần đây du lịch ở Iran được xác nhận nhiễm Covid-19. Ảnh minh họa: Reuters

Nhiều người gần đây du lịch ở Iran được xác nhận nhiễm Covid-19. Ảnh minh họa: Reuters

Theo CNN, nhiều người gần đây du lịch tới Iran có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Những du khách này tới từ Afghanistan, Canada, Lebanon, Pakistan, Kuwait, Bahrain, Iraq, Oman, Qatar và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). 

Iran là nước có số người nhiễm Covid-19 nhiều nhất ở khu vực Trung Đông và là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm virus Corona chủng mới tử vong lớn nhất, tính theo các khu vực ngoài Trung Quốc. Tehran cũng đang gặp phải một cuộc khủng hoảng về kinh tế. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ với quốc gia Trung Đông này khiến tình trạng thất nghiệp gia tăng. 

Quốc hội Iran tạm thời bị gián đoạn cho tới khi có thông báo mới trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát mạnh. Các trường đại học trên cả nước cũng đóng cửa, truyền thông nhà nước Iran cho hay. Mọi cuộc tụ họp đông người nơi công cộng đều bị hủy bỏ để ngăn dịch lây lan nhanh, hãng thông tấn Iran IRNA cho hay. 

Một thành viên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ở Iran có kết quả dương tính với Covid-19, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc WHO cho biết hôm 2/3. Theo ông Ghebreyesus, người này có triệu chứng nhẹ. 

WHO hôm 2/3 cũng cử một nhóm ứng phó khẩn cấp tới Iran để giúp chính phủ nước này kiểm soát dịch Covid-19 và cung cấp vật tư y tế, thiết bị bảo hộ cho hơn 15.000 nhân viên y tế. Nhóm của WHO cũng mang theo các bộ kit xét nghiệm đủ cho gần 10 vạn người.  

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Bệnh nhân Covid-19 chờ chết thoát nạn khó tin sau 4 ngày nhờ phương pháp mới

Một phụ nữ 65 tuổi người Trung Quốc có tình trạng sức khỏe vô cùng xấu sau khi nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, khi được điều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN