Iran bắt 110 nghi phạm liên quan vụ hơn 5.000 học sinh bị đầu độc

Cảnh sát Iran cho biết đã bắt giữ 110 nghi phạm liên quan vụ đầu độc hàng nghìn học sinh tại các trường học trên khắp Iran.

Cảnh sát Iran ngày 15-3 cho biết đã bắt giữ 110 nghi phạm liên quan vụ đầu độc hàng nghìn học sinh tại các trường học trên khắp Iran, theo hãng tin AP.

Các học sinh cho biết từ tháng 11-2022, trong khuôn viên các trường học (đa phần là trường nữ sinh) xuất hiện mùi “khó chịu” khiến nhiều học sinh khó thở, buồn nôn và chóng mặt. Nhiều em phải nhập viện điều trị.

Tính đến hiện tại, vụ việc đã ảnh hưởng đến 230 trường học ở 25/31 tỉnh của Iran, hơn 5.000 học sinh bị đầu độc.

Tướng Saeed Montazerolmehdi - người phát ngôn của cảnh sát Iran ngày 15-3 đã thông báo về vụ bắt giữ.

Nhiều nữ sinh Iran nhập viện do bị đầu độc. Ảnh: ASHARQ AL QUASAT

Nhiều nữ sinh Iran nhập viện do bị đầu độc. Ảnh: ASHARQ AL QUASAT

Bộ Nội vụ Iran trước đó cho biết đã “xác định, bắt giữ và điều tra” các nghi phạm tại nhiều thành phố TP trên cả nước, bao gồm thủ đô Tehran.

“Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy một số người trong số các nghi phạm đã sử dụng các chất vô hại và có mùi nhằm phá rối với mục đích khiến các trường học đóng cửa” - hãng thông tấn IRNA trích dẫn thông báo của Bộ Nội vụ Iran cho biết.

Có nhiều đồn đoán rằng các nhóm Hồi giáo cực đoan đã thực hiện các vụ đầu độc nhằm ngăn cản phụ nữ được học hành.

Theo AP, không giống như nước láng giềng Afghanistan, Iran không có tiền sử những kẻ cực đoan tôn giáo nhắm vào việc giáo dục của phụ nữ.

Nguồn: [Link nguồn]

5.000 bé gái bị đầu độc ở Iran: Cảnh sốc trong một lớp học

Video đáng lo ngại được lan truyền trong bối cảnh quan chức Iran cho biết có hơn 5.000 bé gái là nạn nhân của các vụ đầu độc thời gian gần đây. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THẢO VY ([Tên nguồn])
Tin tức Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN