Iran đạt thỏa thuận mua tiêm kích Su-35 Nga

Iran thông báo, họ đạt thỏa thuận mua tiêm kích Su-35 hiện đại của Nga, nhưng số lượng và thời điểm bàn giao chưa được tiết lộ.

Đại diện phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Mojtaba Babaei ngày 9/3 thông báo, nước này đã xúc tiến đàm phán với Nga về việc mua tiêm kích Su-35 ngay sau khi lệnh cấm vận vũ khí theo Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an LHQ kết thúc hồi tháng 10/2020, theo Politico.

Tiêm kích Su-35 của quân đội Nga. Ảnh: BQP Nga

Tiêm kích Su-35 của quân đội Nga. Ảnh: BQP Nga

"Từ sau chiến tranh Iran-Iraq năm 1988, Iran đã đề nghị mua máy bay chiến đấu từ một số nước và Nga cho biết họ sẵn sàng bán", đại diện phái đoàn Iran nêu. "Những chiếc Su-35 cơ bản được Iran chấp thuận… Iran đã hoàn tất thỏa thuận mua chúng".

Quan chức Iran không tiết lộ số lượng máy bay được mua và thời điểm bàn giao. Tuy nhiên, hồi tháng 2/2023, thành viên Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, ông Shahriar Heidari, tuyên bố, quân đội nước này "sắp tiếp nhận" những chiếc Su-35 đầu tiên.

Thông tin về việc Iran muốn mua tiêm kích Su-35 lần đầu tiên được các quan chức của Tehran xác nhận hồi tháng 9/2022. Nga và Iran từng đàm phán về việc cung cấp Su-30, nhưng Tehran được cho là muốn sở hữu mẫu máy bay chiến đấu hiện đại hơn.

Việc sở hữu Su-35 sẽ giúp không quân Iran nâng cấp đáng kể năng lực chiến đấu, trong bối cảnh hầu hết tiêm kích có người lái của nước này đều đã khá già cỗi sau nhiều năm bị cấm vận.

Su-35 là tiêm kích đa năng thế hệ 4++, được phát triển từ nền tảng tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-27. Được ứng dụng hàng loạt công nghệ của tiêm kích thế hệ 5, phiên bản Su-35S sở hữu hệ thống điện tử tối tân và hệ thống phun plasma để giảm tiết diện phản xạ radar.

Mẫu tiêm kích của Nga đủ năng lực mang theo 8 tấn vũ khí trên 12 giá treo trên cánh. Máy bay được trang bị radar mảng pha quét điện tử thụ động (PESA) N035 Irbis-E, giúp phi công phát hiện và bám bắt 30 mục tiêu, tấn công 8 mục tiêu cùng lúc từ khoảng cách tới 350 km.

Theo Sputnik, Su-35S đạt tốc độ tối đa khoảng Mach 2,2 (gấp 2,2 lần vận tốc âm thanh) và di chuyển rất linh hoạt nhờ động cơ kiểm soát vector lực đẩy 3 chiều. Máy bay có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất, trên biển, đối không và hoạt động như trinh sát cơ.

Nguồn: [Link nguồn]

VIDEO: Tiêm kích Su-35 tuần tra, bắn tên lửa vào mục tiêu Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga đăng video tiêm kích Su-35 tuần tra, nã tên lửa vào mục tiêu Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Hà ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN