Quan chức cấp cao Nhà Trắng phát ngôn bất ngờ vụ hàng trăm nữ sinh bị đầu độc ở Iran

Truyền thông Iran đưa tin, tính tới đầu tháng 3, có "gần 900 nữ sinh" trên khắp cả nước bị đầu độc. 

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby. Ảnh: USA Today

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby. Ảnh: USA Today

Theo đài ABC News, Nhà Trắng ngày 2/3 cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden không biết nguyên nhân gây ra vụ hàng trăm nữ sinh Iran bị đầu độc trong vài tháng qua, đồng thời có lời khen chính phủ Iran "đã có hành động đúng đắn" liên quan tới vụ việc này.

"Đó là tin tức đáng ngại tới từ Iran. Những bé gái bị đầu độc khi tới trường học", phát ngôn viên John Kirby của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng nói. "Sự thật là chúng tôi không biết nguyên nhân gây ra việc đó. Có các thông tin nói rằng chính phủ Iran đang điều tra vụ việc. Đó là hành động đúng đắn". 

"Chúng tôi muốn cuộc điều tra đó phải cặn kẽ, triệt để và minh bạch. Các bé gái tới trường chỉ nên bận tâm về việc học chứ không phải lo lắng cả về tính mạng", ông Kirby nói thêm. 

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia không nói liệu Mỹ có chấp nhận kết quả điều tra của giới chức Iran hay không. 

"Hãy chờ xem kết quả cuộc điều tra. Chúng ta không nên đưa ra kết luận vội vàng. Chúng ta, thế giới và cha mẹ của những bé gái cần phải biết nguyên nhân", ông Kirby nói. 

Trong 3 tháng qua, "gần 900" nữ sinh theo học ở các trường trên khắp Iran gặp vấn đề sức khỏe bởi khói độc bay vào lớp học, theo truyền thông địa phương. 

Giới chức Iran xác nhận việc các nữ sinh bị đầu độc là hành động có chủ ý, nhằm vào 30 trường học. Một số tờ báo địa phương cho rằng động cơ của việc này là nhằm đóng cửa các trường học dành cho nữ sinh ở quốc gia hơn 80 triệu dân. 

Cuối tuần trước, hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế Iran cho hay: "Sau nhiều vụ học sinh bị đầu độc ở các trường tại thành phố Qom, chúng tôi phát hiện có những người mong muốn các trường học dành cho nữ bị đóng cửa". 

Pedram Pakaieen, một phát ngôn viên Bộ Y tế Iran, cho biết, vụ đầu độc không phải do virus hay vi khuẩn. 

Ali Reza Monadi, một thành viên của Ủy ban Giáo dục Iran, cho rằng các vụ đầu độc là "cố ý". 

"Ý đồ xấu nhằm ngăn cản các bé gái tới trường là một mối nguy nghiêm trọng và đó là một tin xấu", hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Ali. "Chúng tôi đang điều tra ngọn nguồn của vụ việc".

Nguồn: [Link nguồn]

Chưa quên vụ tướng Soleimani, Iran đưa ông Trump và các quan chức Mỹ vào tầm ngắm

Iran vẫn đang tìm cách ám sát cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, cựu ngoại trưởng Mike Pompeo và các quan chức khác chịu trách nhiệm về vụ ám sát tướng Qassem Soleimani vào năm 2020.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - ABC News ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN