Hy Lạp phản ứng 'những lời đe dọa chiến tranh lặp đi lặp lại' của Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Ngoại giao Hy Lạp lên án “những lời đe dọa chiến tranh lặp đi lặp lại” của Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng cảnh báo Hy Lạp về các hành động quân sự trên biển Aegean.

Ngày 7-12, Bộ Ngoại giao Hy Lạp đã lên án “mối đe dọa chiến tranh” của Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ có hành động “cần thiết” sau cuộc tập trận của Hy Lạp trên biển Aegean, theo hãng tin AP.

Bộ Ngoại giao Hy Lạp nói rằng "các mối đe dọa chiến tranh lặp đi lặp lại" của Thổ Nhĩ Kỳ là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và lưu ý rằng Hy Lạp tôn trọng luật pháp quốc tế, cũng như Luật Biển của Liên Hợp Quốc.

Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định việc Hy Lạp triển khai binh lính, vũ khí trên các đảo phía đông biển Aegean là vi phạm quy chế phi quân sự của các đảo theo luật pháp quốc tế.

Đáp lại, Hy Lạp cho rằng họ cần tự bảo vệ mình trước một cuộc tấn công tiềm tàng từ Thổ Nhĩ Kỳ và cho biết Ankara cũng duy trì một lực lượng quân sự khá lớn ở bờ biển phía tây, đối diện các đảo nói trên.

“Tuyên bố của các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến phi quân sự hóa các đảo trên biển Aegean đã nhiều lần bị bác bỏ hoàn toàn. Việc đặt câu hỏi về chủ quyền các đảo của Hy Lạp và sự gia tăng căng thẳng ở biển Aegean, thông qua các mối đe dọa chiến tranh, đã bị cộng đồng quốc tế lên án” - Bộ Ngoại giao Hy Lạp cho biết.

Tàu chiến tham gia cuộc tập trận quân sự Hy Lạp-Mỹ trên biển Aegean vào tháng 8-2020. Ảnh: AP.

Tàu chiến tham gia cuộc tập trận quân sự Hy Lạp-Mỹ trên biển Aegean vào tháng 8-2020. Ảnh: AP.

Trước đó, ngày 6-12, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cảnh báo “Hy Lạp cần từ bỏ hành vi vi phạm của mình. Hoặc là họ lùi bước trong vấn đề này và tuân thủ thỏa thuận, hoặc chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết”.

“Hy Lạp không nên quên điều này. Ai gieo gió thì sẽ gặt bão. Nếu các vị không muốn hòa bình, chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết” - ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp có những tranh chấp kéo dài hàng thập kỷ về một loạt vấn đề, bao gồm các vấn đề về lãnh thổ và không phận ở biển Aegean. Theo AP, các tranh chấp đã ba lần đưa họ đến bờ vực chiến tranh trong 50 năm qua.

Nguồn: [Link nguồn]

Thổ Nhĩ Kỳ: Phương Tây không nên ‘cắt cầu’ đối thoại với Nga, tránh chiến tranh lạnh 2.0

Phát ngôn viên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ - ông Ibrahim Kalin cho rằng phương Tây nên đối thoại với Nga để ngăn chặn cuộc chiến tranh lạnh 2.0 bắt đầu từ khủng hoảng Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khoa Điềm ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN