HQ thay Thủ tướng giữa bê bối chính trị lớn nhất nước

Dù không dính tới bê bối chính trị của Tổng thống Park nhưng Thủ tướng Hàn Quốc buộc phải từ chức do áp lực từ nghị sĩ đảng đối lập.

HQ thay Thủ tướng giữa bê bối chính trị lớn nhất nước - 1

Ông Kim Byong-joon sẽ là Thủ tướng Hàn Quốc mới.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc ngày 2.11 thông báo hai nhân sự mới cho chức vụ Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính của nước này. Đây là sự thay đổi nhân sự cấp cao nhất kể từ vụ bê bối chính trị ở Hàn Quốc của Tổng thống Park Geun-hye. Bạn thân của bà Park là Choi Soon-sil bị cáo buộc thâm nhập tài liệu mật và lợi dụng quyền hạn để thu lời bất chính.

Nhà Xanh (văn phòng tổng thống Hàn Quốc) cho biết ông Yim Jong-yong, chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính sẽ là bộ trưởng tài chính mới kiêm phó thủ tướng. Ông Yim sẽ thay thế ông Yoo Il-ho.

Kim Byong-joon, cựu thư ký cao cấp tổng thống Roh Moo-huyn sẽ là thủ tướng mới thay thế ông Hwang Kyo-ahn. Tại Hàn Quốc, thủ tướng có vai trò chủ yếu là hành pháp.

Ngoài ra, Bộ trưởng An ninh Cộng đồng cũng được thay thế trong nỗ lực xoa dịu sự tức giận của người dân liên quan tới bê bối chính trị của bà Park. Hiện bà Choi đang bị giam giữ ở Seoul.

“Nhà Xanh chọn ông Kim là người đứng đầu Nội các Hàn Quốc nhằm vượt qua khó khăn hiện nay”, phát ngôn viên văn phòng tổng thống Jung Youn-kuk nói.

Ông Yoo và Hwang không bị dính tới scandal chính trị nhưng bị áp lực từ những nghị sĩ đảng đối lập vì quan hệ thân thiết với bà Park.

Ngày 1.11, bà Park công khai xin lỗi toàn dân vì cho bạn thân xem một số diễn văn bản thảo bà đọc trong ngày nhậm chức.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN