Hành tinh giống Trái đất có thể hé lộ sự sống ngay trong dải Ngân hà

Sự kiện: Khám phá vũ trụ

Các chuyên gia vũ trụ cho rằng hành tinh GJI252 b có kích thước lớn gấp 1,2 lần và nặng gấp 2 lần Trái đất có thể nắm giữ chìa khóa giải mã bí ẩn về sự sống trong vũ trụ.

Một hành tinh giống Trái đất nằm ngay trong dải Ngân hà có thể nắm giữ bí mật sự sống.

Một hành tinh giống Trái đất nằm ngay trong dải Ngân hà có thể nắm giữ bí mật sự sống.

Theo Daily Star, một hành tinh rất giống Trái đất mới được phát hiện, cách Mặt trời khoảng 66,5 năm ánh sáng, nằm ngay trong dải Ngân hà.

Hành tinh J1252 b quay quanh Mặt trời của chính nó theo chu kỳ mỗi 12,4 giờ. Nhóm các nhà nghiên cứu Anh, Mỹ, Pháp, Chile và Trung Quốc đã cùng tổng hợp thông tin tìm kiếm về J1252 b.

Họ cho rằng siêu Trái đất này rất phù hợp để nghiên cứu về sự sống trong dải Ngân hà. Khoảng cách 66,5 năm ánh sáng được các nhà nghiên cứu mô tả là rất gần, đủ để quan sát từ Trái đất.

Quỹ đạo quay chỉ 12,4 giờ cũng là một điều tốt để các kính viễn vọng có nhiều cơ hội theo dõi hành tinh này hơn.

Nếu hành tinh này có khí quyển, nó sẽ tạo ra hiện tượng mà các nhà thiên văn có thể quan sát được. GJ1252 b là một trong hàng loạt siêu Trái đất ở gần Hệ Mặt trời, do kính viễn vọng NASA lần đầu tiên ghi nhận vào tháng 4.2018. Càng có nhiều siêu Trái đất được tìm thấy, các nhà nghiên cứu càng có thêm dữ liệu phân tích về những yếu tố cấu thành nên sự sống trong dải Ngân hà.

“Cự ly gần và độ sáng của GJ1252 b khiến nó trở thành ứng viên nghiên cứu hàng đầu”, các nhà khoa học cho biết.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Thiên văn Mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Phát hiện 'siêu Trái đất' gần chúng ta nhất có thể có sự sống

Ngày 31-7, các nhà thiên văn học Mỹ đã công bố thông tin phát hiện ra hành tinh gần nhất mà có thể có sự sống nằm ngoài...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Khám phá vũ trụ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN