Đoàn xe chở binh sĩ Mỹ bị phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ xả đạn dữ dội

Đoàn xe chở binh sĩ Mỹ trên tuyến đường cao tốc nối liền Syria và Iraq bất ngờ bị các tay súng nổi dậy thân Thổ Nhĩ Kỳ xả đạn ở phía bắc Syria, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Các binh sĩ Mỹ hiện vẫn hoạt động ở Syria, đặc biệt là ở xung quanh các mỏ dầu.

Các binh sĩ Mỹ hiện vẫn hoạt động ở Syria, đặc biệt là ở xung quanh các mỏ dầu.

Theo thông tin từ phía Nga, đoàn xe chở binh sĩ Mỹ bị tấn công trên cao tốc M4 chạy song song với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, qua vùng đất bị Thổ Nhĩ Kỳ chiếm giữ trong chiến dịch quân sự chống người Kurd.

“Theo thỏa thuận trao đổi thông tin, phía Mỹ cung cấp thông tin nói binh sĩ Mỹ bị tấn công hôm 3.11 bởi phiến quân Syria thân Thổ Nhĩ Kỳ”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Không có ai bị thương trong vụ việc trên.

Các binh sĩ Mỹ hiện không ngừng di chuyển qua lại giữa biên giới Syria và Iraq. Một số binh sĩ Mỹ chiến đấu cùng người Kurd được lệnh rút về Iraq, số khác được tăng viện đến các mỏ dầu của Syria, hiện do Mỹ chiếm giữ.

Quân đội Mỹ vài ngày trước tuyên bố sẽ đáp trả bất cứ mối đe dọa nào nhằm vào các mỏ dầu hiện do Mỹ kiểm soát ở Syria. Trong vụ việc đoàn xe bị tấn công, dường như binh sĩ Mỹ không bắn trả.

Hôm 1.11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về các mỏ dầu ở Syria: “Chúng ta sẽ giữ lại dầu”. Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin mà Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 3.11.

Binh sĩ Mỹ rời Syria đến Iraq chưa được bao lâu đã bị đồng minh xua đuổi

Chính phủ Iraq đã cầu viện cộng đồng quốc tế để buộc các binh sĩ Mỹ đặt chân đến nước này từ Syria, phải rời...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN