Đồng minh châu Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, ngả về TQ

Một đồng minh của Đài Loan ở châu Mỹ lần thứ 2 cắt đứt quan hệ ngoại giao với hòn đảo này.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trong chuyến thăm tới Nicaragua năm 2017. Ảnh: EPA

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trong chuyến thăm tới Nicaragua năm 2017. Ảnh: EPA

Theo SCMP, Nicaragua - quốc gia châu Mỹ - hôm 10/12 tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và chuyển sang thiết lập quan hệ với Bắc Kinh. 

Bộ Ngoại giao Nicaragua tuyên bố công nhận chỉ có một Trung Quốc. "Cộng hòa nhân dân Trung Quốc là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn bộ Trung Quốc. Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. 

Chính phủ Cộng hòa Nicaragua hôm nay chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và không còn bất kỳ liên hệ chính thức nào với hòn đảo này", Bộ Ngoại giao Nicaragua tuyên bố. 

Con trai của Tổng thống Daniel Ortega kiêm cố vấn cho tổng thống về đầu tư, thương mại và hợp tác quốc tế sẽ dẫn đầu phái đoàn Nicaragua tới thành phố Thiên Tân hôm 10/12 (giờ địa phương) để hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Ma Zhaoxu. 

Phái đoàn Nicaragua dự kiến có cuộc họp trực tuyến với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vào cuối ngày 10/12, theo một nguồn tin thân cận. 

Một quan chức cấp cao Trung Quốc, tham gia vào quá trình chuẩn bị cho chuyến thăm, cho rằng, động thái của Nicaragua là "gáo nước lạnh" vào Đài Loan và Mỹ. 

Theo SCMP, đây là lần thứ 2 Nicaragua cắt đứt quan hệ ngoại giao với đảo Đài Loan. Năm 1985, quốc gia châu Mỹ này đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Bắc, trước khi thiết lập lại năm 1990 - dưới thời cựu Tổng thống Violeta Barrios Torres de Chamorro.

Bắc Kinh ngày càng gia tăng sức ép với Đài Loan - hòn đảo mà Trung Quốc luôn xem là phần lãnh thổ không thể tách rời và có thể thu hồi bằng vũ lực nếu cần. Từ năm 2016 tới nay, Trung Quốc đã “loại” được 8 đồng minh của Đài Loan. 

Giới chức Đài Loan bày tỏ sự tiếc nuối về quyết định của Nicaragua. "Chúng tôi quyết định chấm dứt quan hệ ngoại giao với Nicaragua kể từ giờ phút này, đồng thời chấm dứt toàn bộ các dự án viện trợ và hợp tác song phương", cơ quan ngoại giao của hòn đảo tuyên bố hôm 10/12. 

Tất cả quan chức đại sứ quán và kỹ sư của Đài Loan đang ở Nicaragua sẽ được triệu hồi về nước. Đài Loan cũng chỉ trích chính quyền Tổng thống Ortega vì đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. 

Việc Nicaragua cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan là một đòn giáng mạnh vào Mỹ, theo SCMP. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Nicaragua ngày càng xấu đi. Nó xảy ra đúng vào ngày Bộ Ngoại giao Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt với Nestor Moncada Lau, một cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Nicaragua, vì cáo buộc ông này gian lận nhập khẩu và hải quan để thu lợi bất chính. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo “hậu quả tồi tệ” nếu TQ tấn công Đài Loan

Bất kì động thái nào của Trung Quốc nhằm tấn công Đài Loan sẽ dẫn tới “hậu quả tồi tệ”, Ngoại trưởng Mỹ Antony...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN