Đại đa số người Mỹ coi Trung Quốc là mối đe dọa, lo ngại nguy cơ xung đột quân sự

Đại đa số người Mỹ nói Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất với nước này. Hơn 70% bày tỏ lo ngại nguy cơ xung đột quân sự Mỹ-Trung, theo một cuộc khảo sát mới nhất.

Đại đa số người Mỹ tham gia khảo sát nói Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất.

Đại đa số người Mỹ tham gia khảo sát nói Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất.

Daily Mail cho biết, Trung Quốc vượt qua Nga, Triều Tiên để trở thành mối đe dọa lớn nhất với nước Mỹ, theo cuộc khảo sát của Viện Nghiên cứu Ronald Reagan.

“Lần đầu tiên trong khảo sát của chúng tôi, đại đa số người Mỹ chỉ ra một quốc gia là mối đe dọa lớn nhất với Mỹ. Đó là Trung Quốc”, tuyên bố của viện cho biết.

Khảo sát cho thấy có 52% người được hỏi nói rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất. Khi được hỏi về nguy cơ xảy ra xung đột quân sự Mỹ-Trung, 71% nói điều này là có thể. Trong đó, 79% là người ủng hộ đảng Cộng hòa và 66% là người ủng hộ đảng Dân chủ.

Nhìn chung, mối đe dọa của Trung Quốc với Mỹ đã tăng hơn gấp đôi sau 3 năm. Chỉ 21% người Mỹ coi Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất trong khảo sát của Viện Ronald Reagan vào năm 2018.

Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan

Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan

Trong khi đó, số người tham gia khảo sát nói Nga là mối đe dọa đã giảm từ mức 30% vào năm 2018, xuống còn 14% vào tháng 11.2021.

Mối đe dọa từ Triều Tiên giảm còn 12%, so với mức 18% vào năm 2018. Có 5% người được hỏi nói Afghanistan là mối đe dọa với Mỹ và 4% nhắc đến tên Iran.

37% số người Mỹ được hỏi nói rằng Washington cần tập trung lực lượng quân sự ở Đông Á, so với mức 20% cho rằng Trung Đông vẫn là điểm nóng.

Tuy nhiên, chỉ 50% số người được hỏi nói rằng ủng hộ Mỹ can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công thu hồi Đài Loan.

Nguồn: [Link nguồn]

Bất chấp cảnh báo của Trung Quốc, máy bay quân sự Mỹ đưa nhóm 5 nghị sĩ tới Đài Loan

Chỉ hai tuần sau khi nhóm các nghị sĩ Mỹ có chuyến thăm bất ngờ tới đảo Đài Loan, một nhóm 5 nghị sĩ khác ngày 25.11...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN