Cuộc sống người dân ở Kiev giờ ra sao?

Sự lo lắng vẫn còn, nhưng ở thủ đô Ukraine, dòng người và xe cộ đã tấp nập trở lại trên các con đường sau khi quân đội Nga rút lui.

Người dân Kiev đã có thể sử dụng tàu điện ngầm (ảnh: NY Times)

Người dân Kiev đã có thể sử dụng tàu điện ngầm (ảnh: NY Times)

Hôm 25.2 (một ngày sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine), Kolya Rybytva – cư dân ở Kiev – đã nhanh chóng đưa bà ngoại và em gái rời khỏi thành phố. Cha mẹ Kolya Rybytva kiên quyết ở lại Kiev.

“Quyết định đó chỉ được đưa ra trong vài phút nhưng lại là khoảnh khắc khó khăn nhất đời tôi”, Rybytva nói.

Hôm 29.3, Rybytva đã trở lại Kiev sau khi quân đội Nga tuyên bố rút dần khỏi ngoại ô thủ đô Ukraine. Trước đó, Rybytva nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể quay lại Kiev.

Theo New York Times, khung cảnh yên bình đã quay lại Kiev và nhiều người đang tìm cách quay lại thành phố sau khi quân đội Nga rút lui.

“Cảm giác giờ thật kỳ lạ. Thật khó giải thích. Nơi đây với tôi giờ không chỉ là nhà mà còn là biểu tượng”, Rybytva nói.

Tất cả các tuyến tàu điện ngầm ở Kiev đã hoạt động trở lại. Thay vì tới ga tàu để tìm chỗ trú ẩn, người dân Kiev giờ đi lại bằng tàu điện ngầm. Tuy nhiên, một số điểm dừng tàu ở Kiev vẫn chưa thể hoạt động trở lại do bị hư hại. Khoảng 150 xe bus và 30 xe điện chở khách đã hoạt động trở lại ở Kiev.

Chính quyền Kiev cho biết, hơn 500 doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trong thành phố đã mở cửa trở lại. Các trường học đang bắt đầu tổ chức giảng dạy trực tuyến cho học sinh. Trên nhiều tuyến đường cao tốc ở Kiev, ô tô cá nhân đã xuất hiện trở lại.

Binh sĩ Ukraine thu lại những quả pháo chưa nổ ở Kiev hôm 26.2 (ảnh: CNN)

Binh sĩ Ukraine thu lại những quả pháo chưa nổ ở Kiev hôm 26.2 (ảnh: CNN)

Theo New York Times, khoảng 1/2 trong tổng số hơn 3 triệu dân Kiev đã ở lại thành phố kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bắt đầu. Trong đó, có nhiều người tình nguyện gia nhập quân đội.

“Tình nguyện viên là một trong những lực lượng tham gia giao tranh. Nếu không có họ, chúng tôi sẽ mất 50% khả năng chiến đấu”, Oleksandr Danylyuk – cựu thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine – nói với New York Times.

Sau khi quân đội Nga rút lui, quân tình nguyện ở Kiev vẫn hỗ trợ chính quyền để bảo đảm an ninh.

“Chúng tôi có 3 mục tiêu: Hỗ trợ nhân viên của công ty, ủng hộ tài chính cho thành phố và hoạt động tình nguyện cho quân đội”, Yana Zhadan – chủ nhà hàng bánh pizza Bus Station ở Kiev – nói.

Nhà hàng của Yana Zhadan đang cung cấp bánh pizza miễn phí cho dân thường.

“Thành phố đang hồi sinh khi trẻ em vui chơi trên đường, hoa bày bán ở chợ. Mọi người đều muốn gần nhau”, Zhadan nói.

3 cụ ông ngồi đánh cờ ở Kiev hôm 7.4 (ảnh: Reuters)

3 cụ ông ngồi đánh cờ ở Kiev hôm 7.4 (ảnh: Reuters)

Rybytva cho biết, anh thấy “cảm giác chiến thắng” ở Kiev sau khi trở lại.

“An ninh vẫn chưa được đảm bảo. Ở nhiều nơi trên Ukraine, mọi thứ vẫn đang tồi tệ. Chúng tôi đang vui mừng, nhưng đó là niềm vui chưa trọn vẹn”, Rybytva nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Giai đoạn xung đột mới ở Donbass, Nga và Ukraine đang chuẩn bị lực lượng ra sao?

Các động thái mới cho thấy Ukraine sẽ không từ bỏ vùng Donbass ly khai và đang dồn lực lượng để giành giật quyền kiểm soát khu vực này với quân đội Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – New York Times ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN