Nga sắp mở đợt tấn công mới ở Donbass, Mỹ hỗ trợ Ukraine ra sao?

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 7.4 lần đầu tiên xác nhận rằng Mỹ đang cung cấp thông tin tình báo thời gian thực cho Ukraine về chiến sự ở vùng Donbass, miền đông nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

Phát biểu tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện, ông Austin được hỏi rằng có phải Mỹ đang cung cấp tin tình báo để Ukraine đối phó với các lực lượng Nga ở vùng Donbass hay không.

“Đúng, chúng tôi đang cung cấp cho họ thông tin tình báo về chiến sự ở vùng Donbass”, ông Austin trả lời câu hỏi của thượng nghị sĩ Tom Cotton.

Ông Austin chỉ nhắc đến khu vực Donbass, là nơi Nga sắp mở đợt tấn công lớn, không đề cập đến các hoạt động trinh sát của Mỹ ở bán đảo Crimea.

Ông Austin nói Ukraine có thể tấn công các lực lượng Nga ở vùng Donbass và Mỹ không ngăn cấm. Đây là lần đầu tiên một quan chức Mỹ thừa nhận vai trò của Washington khi xung đột đang chuyển trọng tâm từ Kiev sang vùng Donbass.

Một quan chức quốc phòng Mỹ nói trên CNN rằng, các thông tin tình báo mà Mỹ cung cấp cho Ukraine đều là “thông tin cập nhật thời gian thực”.

“Chúng tôi tiếp tục cung cấp cho quân đội Ukraine các thông tin và dữ liệu hữu dụng để họ chiến đấu”, quan chức Mỹ giấu tên nói sau tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Austin. “Khi xung đột chuyển trọng tâm sang vùng Donbass, chúng tôi cũng thay đổi lượng thông tin cập nhật”.

Thông tin tình báo thời gian thực là một trong những sự hỗ trợ cực kỳ quan trọng của Mỹ, góp phần không nhỏ giúp quân đội Ukraine dễ dàng đối phó các đợt tấn công của Nga.

Điều này khiến Nga không thể dựa vào yếu tố bất ngờ để có thể dế dàng giành thắng lợi trên chiến trường.

Các nghị sĩ Mỹ cũng chất vấn ông Austin về việc Quốc hội phê duyệt ngân sách hỗ trợ Ukraine là 3 tỉ USD, nhưng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đến nay mới sử dụng khoảng 900 triệu USD.

Ông Austin nói rằng, Mỹ đang hỗ trợ Ukraine một cách nhanh nhất có thể, “nhanh hơn nhiều so với những gì có thể tưởng tượng”.

Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nói thêm rằng Washington và NATO đã hỗ trợ Ukraine 60.000 vũ khí chống tăng và 25.000 tên lửa phòng không vác vai.

Mỹ cũng cân nhắc gửi thêm cho Ukraine các vũ khí mạnh mẽ hơn, như pháo tự hành hay xe bọc thép. Điều quan trọng là phải tìm được các vũ khí mà quân đội Ukraine có thể sử dụng được ngay, không cần phải mất thời gian huấn luyện, ông Milley nói.

Các vũ khí hạng nặng của Mỹ có thể dễ dàng được chuyển cho Ukraine, nhưng binh sĩ nước này cần nhiều tháng học cách sử dụng, theo CNN.

Ông Austin và tướng Milley khẳng định Mỹ đang hỗ trợ hiệu quả quân đội Ukraine, bằng chứng là Nga vẫn chưa thể kiểm soát bầu trời hoàn toàn và chịu tổn thất lớn trên mặt đất.

Nguồn: [Link nguồn]

Điện Kremlin thừa nhận Nga ”tổn thất đáng kể” trong chiến dịch quân sự ở Ukraine

Phát ngôn viên Điện Kremlin ngày 7.4 lên tiếng thừa nhận rằng “Nga gặp tổn thất lớn về binh sĩ” trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN