Bùng phát Covid-19 ở Thượng Hải: Quan chức chịu áp lực lớn, tỉ phú cũng khó kiếm đồ ăn

Từ ngày 1.3 – 7.4, Thượng Hải – thành phố ở miền đông Trung Quốc – đã ghi nhận 131.524 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có 127.131 ca không biểu hiện triệu chứng, Ủy ban Y tế Thượng Hải thông báo.

Một khu dân cư bị phong tỏa ở Thượng Hải (ảnh: SCMP)

Một khu dân cư bị phong tỏa ở Thượng Hải (ảnh: SCMP)

Theo Ủy ban Y tế Thượng Hải, hôm 7.4, thành phố ghi nhận thêm 824 ca nhiễm Covid-19 và 20.398 trường hợp nhiễm virus không biểu hiện triệu chứng. Đây là lần đầu tiên Thượng Hải thông báo số trường hợp dương tính với Covid-19 vượt quá 20.000 người/ngày.

Chính quyền Thượng Hải cho biết, thành phố hơn 25 triệu dân vẫn sẽ tiếp tục thực hiện quy định hạn chế đi lại nghiêm ngặt để ngăn dịch bệnh lây lan.

“Tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp”, Ủy ban Y tế Thượng Hải nhận xét.

Trong khi số ca nhiễm virus tăng cao, Thượng Hải đã nỗ lực xây dựng thêm nhiều bệnh viện tạm để giúp hệ thống y tế không bị quá tải. Thành phố cũng tổ chức xét nghiệm toàn dân với hy vọng nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh. Theo nhiều chuyên gia, Thượng Hải vẫn đang triệt để thực hiện chiến lược “không Covid” của Trung Quốc.

Nhận định về tình hình dịch bệnh trong nước, hôm 8.4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn bày tỏ sự lạc quan.

“Một số vận động viên nước ngoài nói với chúng tôi rằng, nếu có huy chương vàng về ứng phó với dịch bệnh, nó nên được trao cho Trung Quốc”, ông Tập Cận Bình phát biểu tại sự kiện tôn vinh các vận động viên Olympic ở Bắc Kinh.

Theo SCMP, mặc dù đợt bùng phát lần này không gây tỷ lệ tử vong cao, nhưng Covid-19 vẫn đang ảnh hưởng lớn tới đời sống của người dân Thượng Hải, đặc biệt là vấn đề nhu yếu phẩm.

Mới đây, Kathy Xu – nữ tỷ phú được mệnh danh là “nữ hoàng đầu tư” ở Trung Quốc – đã phải lên mạng xã hội để tìm cách mua bánh mì và sữa khi sống ở Thượng Hải.

“Hàng xóm có thể chỉ cho tôi chỗ mua bánh mì được không? Gia đình chúng tôi có rất nhiều người. Chúng tôi cần bánh mì và sữa. Cảm ơn mọi người”, Kathy Xu viết trên một nhóm trên Wechat.

Một bệnh viện tạm ở Thượng Hải được xây dựng trong đợt bùng phát dịch Covid-19 mới (ảnh: SCMP)

Một bệnh viện tạm ở Thượng Hải được xây dựng trong đợt bùng phát dịch Covid-19 mới (ảnh: SCMP)

Theo SCMP, trong tình trạng bị hạn chế đi lại, người dân Thượng Hải đã lập nhiều nhóm liên lạc trên mạng xã hội để có thể đặt mua thực phẩm và hàng hóa cần thiết với số lượng lớn. Số nhân viên giao hàng ở Thượng Hải đang giảm dần do một số người bị nhiễm Covid-19 hoặc sống trong khu vực bị phong tỏa.

Kathy Xu, 55 tuổi, là nhà sáng lập công ty Capital Today và được Forbes xếp hạng 71 trong danh sách các nhà đầu tư mạo hiểm tốt nhất thế giới. Năm 2015, Capital Today đã thu được hơn 2,9 tỷ USD nhờ các khoản đầu tư chứng khoán.

“Trong đại dịch, ngay cả các tỷ phú cũng phải cố gắng mới có thức ăn”, một cư dân mạng xã hội bình luận về Kathy Xu.

Trong khi người dân gặp khó khăn để ổn định cuộc sống do Covid-19, nhiều quan chức ở Thượng Hải cũng “gặp hạn” cho kiểm soát dịch bệnh lỏng lẻo, theo SCMP.

Hôm 8.4, Ủy ban kiểm tra kỷ luật Thượng Hải tuyên bố cách chức 3 quan chức ở quận Phố Đông Tân Khu do làm việc tắc trách khiến dịch bệnh lây lan. Trước đó một ngày, chính quyền Thượng Hải cũng trừng phạt 2 quan chức vì chống dịch kém hiệu quả ở sân bay Hồng Kiều và quận Hoàng Phố.

Nguồn: [Link nguồn]

Giai đoạn xung đột mới ở Donbass, Nga và Ukraine đang chuẩn bị lực lượng ra sao?

Các động thái mới cho thấy Ukraine sẽ không từ bỏ vùng Donbass ly khai và đang dồn lực lượng để giành giật quyền kiểm soát khu vực này với quân đội Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN