Slovakia chuyển hệ thống S-300 duy nhất cho Ukraine

Thủ tướng quốc gia thành viên NATO cho biết, việc họ chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Ukraine không có nghĩa là NATO tham chiến và đối đầu với Nga.

Slovakia là nước NATO đầu tiên gửi S-300 cho Ukraine (ảnh: Aljazeera)

Slovakia là nước NATO đầu tiên gửi S-300 cho Ukraine (ảnh: Aljazeera)

Hôm 8.4, Thủ tướng Slovakia – ông Eduard Heger – tuyên bố, nước này đã chuyển hệ thống S-300 duy nhất cho Ukraine. Ông Heger hy vọng, S-300 sẽ giúp Ukraine bảo vệ vùng trời.

“Tôi xác nhận rằng Slovakia đã chuyển hệ thống phòng không S-300 cho Ukraine, theo đề nghị trước đó của Kiev”, ông Eduard Heger tuyên bố trên Facebook.

“Tuy nhiên, việc chuyển S-300 không có nghĩa là Slovakia hay NATO đang tham chiến ở Ukraine”, ông Heger lưu ý.

Trước khi được Slovakia viện trợ S-300, Ukraine đã nhiều lần kêu gọi các nước NATO lập vùng cấm bay hoặc ít nhất là gửi cho nước này máy bay chiến đấu để kiểm soát bầu trời trước sức mạnh áp đảo của không quân Nga.

Hôm 7.4, sau cuộc họp giữa các ngoại trưởng NATO ở Brussels (Bỉ), Mỹ đã đồng ý gửi cho Ukraine một số vũ khí phòng không. Việc Slovakia đồng ý viện trợ S-300 cho Ukraine nhiều khả năng có sự can thiệp từ phía Mỹ, theo Aljazeera.

Slovakia – nước thành viên NATO – có biên giới dài 98 km với Ukraine. Slovakia sở hữu một hệ thống S-300 sản xuất từ thời Liên Xô. Trong xung đột Nga – Ukraine, Slovakia từng ngỏ ý có thể chuyển S-300 cho Ukraine nếu Mỹ cung cấp cho nước này giải pháp phòng không thay thế, ví dụ như tên lửa Patriot.

“Chúng tôi sẵn sàng làm điều đó nếu nhận được sự bù đắp phù hợp”, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad hôm 16.3 bình luận về khả năng chuyển giao S-300 cho Ukraine.

S-300 – hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không có tầm bắn lên tới 150 – 200 km, được cho là khá phù hợp để Ukraine phòng thủ bầu trời ở các thành phố lớn trước các máy bay chiến đấu Nga.

Thủ tướng Heger cho hay, Slovakia hy vọng với tổ hợp S-300 vừa nhận được, Ukraine sẽ sớm chấm dứt giao tranh.

Nguồn: [Link nguồn]

Giai đoạn xung đột mới ở Donbass, Nga và Ukraine đang chuẩn bị lực lượng ra sao?

Các động thái mới cho thấy Ukraine sẽ không từ bỏ vùng Donbass ly khai và đang dồn lực lượng để giành giật quyền kiểm soát khu vực này với quân đội Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Aljazeera ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN