Cử tri "đội mồ sống dậy" bỏ phiếu cho ông Biden: Lời giải thích từ bang "chiến địa"

Bang “chiến địa” này gần như ngay lập tức đưa ra lời giải thích trước khi tin đồn về việc người chết đi bầu cử tổng thống Mỹ lan quá xa.

Không có chuyện người chết đi bầu cử tổng thống Mỹ, đại diện bang Michigan khẳng định (ảnh: ABC News)

Không có chuyện người chết đi bầu cử tổng thống Mỹ, đại diện bang Michigan khẳng định (ảnh: ABC News)

Michigan – bang “chiến địa” trong bầu cử tổng thống Mỹ – bác bỏ tin đồn từ một tài khoản mạng xã hội tên Essential Fleccas khi cho rằng, có “người chết” đi bỏ phiếu ở bang này.

Tài khoản Essential Fleccas cáo buộc một trường hợp tên William Bradley, bỏ phiếu vắng mặt ở bang Michigan thực tế đã chết năm 1984.

Bài viết của Essential Fleccas nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trump Jr – con trai ông Trump – cũng chia sẻ bài viết này và nhận lại hàng chục nghìn lượt tương tác.

Jake Rollow – quan chức đứng đầu Văn phòng Đối ngoại bang Michigan bác bỏ thông tin trên.

Ông Rollow khẳng định, bang Michigan sẽ hủy ngay phiếu bầu nếu phát hiện phiếu không hợp lệ hoặc cử tri đã chết.

“Chỉ có vài trường hợp rất hiếm khi phiếu của cử tri bị ghi nhầm thông tin của người đã chết mà thôi. Đây chỉ là lỗi nhập liệu. Cử tri William Bradley bị trùng tên với người đã chết”, ông Rollow nói.

Văn phòng Đối ngoại bang Michigan khẳng định thông tin mà tài khoản Essential Fleccas lan truyền là giả.

“Bang Michigan không bao giờ nhận phiếu từ người đã chết”, ông Rollow nhấn mạnh.

Theo ông Rollow một số lá phiếu cũng có thể bị sai thông tin, nhưng lỗi này là do cử tri viết nhầm. Ví dụ sinh năm 1990 thì viết nhầm thành 1890, khiến họ bị nhầm thành người đã chết vẫn đi bỏ phiếu.

Trung tâm Công lý Brennan thuộc Đại học New York cũng đồng quan điểm với ông Rollow.

Trung tâm này cho biết, năm 2007, họ cũng ghi nhận khoảng 100 “người chết” đi bầu tổng thống. Những trường hợp này chủ yếu là do nhầm lẫn, trùng thông tin với người đã qua đời hoặc sai sót trong việc nhập dữ liệu.

Các chuyên gia bầu cử Mỹ cho rằng, gian lận trong bầu cử tổng thống Mỹ rất khó xảy ra do quy trình kiểm phiếu nghiêm ngặt. Trong lịch sử Mỹ, chưa có cáo buộc gian lận bầu cử nào đưa ra được bằng chứng xác đáng.

Bầu cử Mỹ 2020
Theo bạn, ai sẽ chiến thắng trong bầu cử Mỹ 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

Dân Mỹ bỏ phiếu bầu tổng thống ra sao? Vì sao khó gian lận?

Gần 100 triệu người Mỹ đã đi bỏ phiếu bầu tổng thống sớm năm nay và đó là một trong những nguyên nhân khiến bầu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Business Insider ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN