Chuyên gia Pháp nêu điểm bất hợp lý vụ Su-27 Nga nghi va chạm với UAV "Ác điểu" Mỹ

Việc Mỹ cáo buộc chiến đấu cơ Nga đâm hay va chạm với máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper, khiến chiếc máy bay này rơi xuống biển có điểm không hợp lý, chuyên gia quân sự Pháp Xavier Moreau nói trên tờ Sputnik.

Ảnh minh họa chiến đấu cơ Su-27 và UAV MQ-9 Reaper. Ảnh: The Aviationist.

Ảnh minh họa chiến đấu cơ Su-27 và UAV MQ-9 Reaper. Ảnh: The Aviationist.

"Chiến đấu cơ Su-27 không thể đâm vào UAV MQ-9 của Mỹ", chuyên gia Moreau nhận định. "Chiếc MQ-9 không phải là UAV bình thường, nó nặng tới 4,5 tấn. Lực quán tính của nó rất lớn, không dễ gì làm thay đổi hành trình chiếc UAV này".

"Nếu sử dụng thân máy bay hay cánh để va chạm với UAV Mỹ, chiếc Su-27 của Nga rất dễ có nguy cơ bị hư hại nặng, thậm chí rơi vào tình cảnh nguy hiểm do cánh máy bay cũng chứa nhiên liệu", ông Moreau nói.

Theo chuyên gia Pháp, chiếc Su-27 dùng mũi đâm vào chiếc MQ-9 từ phía sau cũng không khả thi, do mũi máy bay chứa các thiết bị điện tử tinh vi và rất dễ hư hỏng. Phần mũi máy bay thường chỉ được bọc vật liệu nhẹ như composite hoặc polyester.

Chuyên gia Moreau nói UAV MQ-9 của Mỹ có thể đã rơi do quân đội Nga sử dụng thiết bị tác chiến điện tử hoặc đơn giản là nó gặp trục trặc.

Ông Moreau lưu ý việc Mỹ cho đến nay chưa công bố bất kì hình ảnh hay video nào liên quan tới sự cố. Trong khi đó, Nga đã công bố một video dường như là được quay trước sự cố xảy ra.

Trong video, một chiến đấu cơ Su-27 áp sát UAV MQ-9 của Mỹ nhưng không có bất cứ hành động nào bất thường. Video cho thấy chiếc MQ-9 được tích hợp hệ thống theo dõi Gorgon Stare.

Gorgon Stare cho phép theo dõi cùng lúc 12 mục tiêu nằm trong vùng diện tích rộng 3,2km2.Thiết bị cảm biến của hệ thống cho phép thu lại hình ảnh và ghi hình mục tiêu trong thời gian thực. Mỗi hệ thống Gorgon Stare được trang bị 9 máy quay có khả năng nhận diện chuyển động.

"Mỹ từng từ chối cung cấp hệ thống theo dõi Gorgon Stare cho Ukraine vì lo ngại khả năng rơi vào tay Nga. Đó có thể là lý do Mỹ có những phản ứng quá mức", ông Moreau nói.

Ông Moreau cũng cho rằng, sự cố sẽ không dẫn tới những leo thang quân sự trong quan hệ Nga - Mỹ mà căng thẳng sẽ chủ yếu dừng lại ở lĩnh vực ngoại giao.

Nga và Mỹ được cho là đang chạy đua thu thập xác UAV MQ-9 Reaper rơi ở Biển Đen. Máy bay được cho là nằm ở độ sâu 4.000 - 5.000 mét và không hề dễ dàng để trục vớt.

Nguồn: [Link nguồn]

Đại sứ Nga ”phản pháo” lời kêu gọi của thượng nghị sĩ Mỹ sau vụ UAV ”Ác điều” rơi

Đại sứ Nga tại Washington cáo buộc thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham đang kích động "leo thang nguy hiểm" giữa hai quốc gia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - Sputnik ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN