Chuyên gia cảnh báo TQ tránh phạm sai lầm chống dịch Covid-19 như ở Singapore

Trung Quốc cần cảnh giác khi nới lỏng các quy định ngăn ngừa Covid-19 và xử lý tình huống một cách dứt khoát, tránh lặp lại sai lầm của Singapore, nhà dịch tễ học Chung Nam Sơn nói.

“Trung Quốc đã làm giảm hệ số lây nhiễm virus xuống còn 0,2 hoặc 0,3. Đó là con số rất thấp so với giai đoạn bùng phát dịch (ở mức hơn 2,2), ông Chung nói, theo SCMP. Các nhà dịch tễ học coi mức lây nhiễm dưới 1 nghĩa là dịch bệnh gần như đã biến mất.

“Nhưng không thể hi vọng vào việc Trung Quốc không còn người nhiễm”, ông Chung nói thêm, nhấn mạnh rằng đã đến lúc người dân Trung Quốc trở lại cuộc sống bình thường nhưng vẫn cần duy trì một số biện pháp kiểm dịch.

Ông Chung cảnh báo Trung Quốc không được phép lặp lại sai lầm như ở Singapore. “Singapore đã nới lỏng quy định phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh quá mức, khiến số ca lây nhiễm tăng vọt trở lại và giờ họ lại siết chặt kiểm soát. Chúng ta không được phép lặp lại sai lầm đó”, ông Chung nói.

Nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc, Chung Nam Sơn.

Nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc, Chung Nam Sơn.

Bình luận của ông Chung được đưa ra khi Bộ Giáo dục Trung Quốc tổ chức cuộc thảo luận trực tuyến, tham khảo ý kiến chuyên gia về việc cho học sinh đi học trở lại.

Ông Chung nói việc cho học sinh ở Trung Quốc đi học trở lại là điều cấp thiết, nhưng cần có những phương án cụ thể, bao gồm việc không vội vàng đóng cửa trường học khi một số ca lây nhiễm có thể xuất hiện sau đó.

Bình luận về tình hình dịch bệnh trên toàn cầu, ông Chung nói một số quốc gia như Ấn Độ vẫn có năng lực xét nghiệm hạn chế. Các nước châu Phi đang đối mặt làn sóng lây nhiễm mạnh vì thiếu khả năng kiểm soát dịch bệnh.

“Dịch bệnh ở châu Âu đã có xu hướng giảm nhưng ở Mỹ vẫn còn tăng trong vài tuần tới”, ông Chung nhận định.

Zhang Wenhong, trưởng khoa bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Fudan-Huashan, cho biết các trường học cũng cần được phổ biến kinh nghiệm phòng chống dịch.

“Có ca nhiễm bên trong trường học không phải là điều tồi tệ. Nhưng điều quan trọng là không để bùng phát thành ổ dịch”, ông Zhang nói. “Các trường học cần duy trì liên lạc thường xuyên với giới chức y tế địa phương, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh”.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Đức đòi bồi thường 150 tỉ euro vì Covid-19, Trung Quốc phản ứng giận giữ

Trung Quốc phản ứng giận dữ khi một trong những tờ báo phổ biến ở Đức nêu quan điểm cho rằng Bắc Kinh phải bồi thường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN