Vì sao hai máy bay Canada đến TQ lấy vật tư y tế phải quay về với khoang hàng rỗng?

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 22.4 phản hồi thông tin mà truyền thông phương Tây đăng tải về hai máy bay Canada phải rời Trung Quốc trong khi chưa nhận được vật tư y tế.

Trang CBC News của Canada dẫn nguồn tin cho biết một máy bay do chính phủ liên bang thuê và một máy bay do địa phương thuê để đem vật tư y tế từ Trung Quốc về Canada, nhưng cuối cùng phải quay về với khoang hàng rỗng.

Trong cuộc họp báo ngày 22.4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng khẳng định truyền thông phương Tây đăng tải thông tin “không chính xác”.

“Sân bay Thượng Hải không hề gây khó dễ cho các máy bay Canada trong thời gian các máy bay này lưu lại tại sân bay”, ông Cảnh nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định các máy bay Canada đã nhiều lần đến sân bay Thượng Hải lấy vật tư y tế và được chính quyền hỗ trợ tích cực. “Canada rất cảm kích trước sự hỗ trợ từ Trung Quốc”, ông Cảnh nói.

Thủ tướng Canada xác nhận việc hai máy bay chở hàng phải quay về từ Trung Quốc mà không lấy được vật tư y tế.

Thủ tướng Canada xác nhận việc hai máy bay chở hàng phải quay về từ Trung Quốc mà không lấy được vật tư y tế.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Canada và Trung Quốc đã hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau chống dịch, ông Cảnh nhấn mạnh.

Sự cố xảy ra ở sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải xảy ra là vì có một lượng lớn máy bay chở hàng của nước ngoài đến lấy vật tư y tế, trong khi phải trải qua quy trình kiểm dịch nghiêm ngặt, dẫn đến quá tải cục bộ, một người am hiểu vấn đề ở Trung Quốc, nói.

“Máy bay chở hàng buộc phải rời bãi đáp để nhường chỗ cho máy bay khác nếu hàng hóa chưa kịp đem lên đúng giờ”, Wang Yanan, Tổng biên tập tạp chí về Hàng không vũ trụ nói với Thời báo Hoàn cầu. “Công ty Trung Quốc chịu trách nhiệm bàn giao vật tư y tế cho Canada nên tính toán chuẩn xác hơn thời gian máy bay hạ cánh và thời gian giao hàng ở sân bay”.

Trước đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng nói rằng Trung Quốc chỉ cho phép máy bay đỗ trong một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian này còn bị nhiều thủ tục kiểm tra, kiểm dịch làm gián đoạn. Sau đó, máy bay buộc phải rời đi dù đã nhận hàng hay chưa.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Trường hợp nhiễm Covid-19 sau 70 ngày vẫn dương tính gây đau đầu ở Trung Quốc

Mặc bộ đồ bảo hộ kín mít, đeo hai khẩu trang và có tấm kính che mặt, Du Mingjun gõ cửa một căn hộ ở khu ngoại ô của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Thời báo Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN