Báo Đức đòi bồi thường 150 tỉ euro vì Covid-19, Trung Quốc phản ứng giận dữ

Trung Quốc phản ứng giận dữ khi một trong những tờ báo phổ biến ở Đức nêu quan điểm cho rằng Bắc Kinh phải bồi thường vì đại dịch Coid-19.

Theo Daily Mail, vài ngày trước, báo Bild của Đức đăng thông tin ước tính Trung Quốc phải bồi thường “150 tỉ euro” thiệt hại kinh tế cho Đức vì dịch bệnh.

Chính phủ Đức sau đó đã phải lên tiếng khẳng định đó là quan điểm riêng của tờ báo, không phải là tuyên bố chính thức và có phần “ảo tưởng”.

Báo Bild ước tính tổn thất đối với ngành du lịch Đức là 24 tỉ euro, 1 triệu euro mỗi giờ cho hãng hàng không Lufthansa và 50 tỉ euro đối với các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng vì quy định giãn cách xã hội.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh minh họa.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh minh họa.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Berlin gần đây đã phản ứng giận dữ, cáo buộc bài báo mà Bild đăng tải là “kích động chủ nghĩa dân tộc”' và gây ra định kiến đối với Trung Quốc.

“Thông tin mà báo Bild đăng tải thiếu cơ sở xác thực. Tính toán như vậy chỉ kích động chủ nghĩa dân tộc và gây ra định kiến đối với Trung Quốc”, thông điệp đăng tải trên trang web chính thức của đại sứ quán Trung Quốc viết.

“Bài báo không thể hiện mối quan hệ truyền thống giữa hai nước. Tốt nhất là các bên nên cùng hợp tác, cùng nhau vượt qua đại dịch”, thông điệp viết. “Trong khi đó, nhiều nhà khoa học quốc tế đã đánh giá cao phản ứng nhanh chóng và quyết đoán của Trung Quốc đối với đại dịch, đáng tiếc rằng báo Đức lại không nhắc đến điều này”.

Trước những chỉ trích của đại sứ quán Trung Quốc, báo Bild tiếp tục “đổ dầu vào lửa” khi đăng thông điệp bằng tiếng Đức và tiếng Anh, cáo buộc Trung Quốc “khiến thế giới gặp nguy hiểm”.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao hai máy bay Canada đến TQ lấy vật tư y tế phải quay về với khoang hàng rỗng?

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 22.4 phản hồi thông tin mà truyền thông phương Tây đăng tải về hai máy bay Canada phải rời...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN