Chi tiết mới trong chỉ trích của Mỹ đối với Trung Quốc về dịch Covid-19

Ngày 22.4, Ngoại trưởng Mỹ - ông Mike Pompeo, cho biết, Mỹ có niềm tin mạnh mẽ rằng Trung Quốc đã không cung cấp thông tin một cách kịp thời và chính xác về sự bùng phát của Covid-19 cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Phát biểu trong cuộc họp báo do Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức, ông Mike Pompeo cho rằng, Bắc Kinh đã không thông báo về việc Covid-19 có thể truyền từ người sang người “trong một tháng cho đến khi virus có mặt ở tất cả các tỉnh tại Trung Quốc”.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ - ông Donald Trump, nhiều lần chỉ trích và cho rằng Trung Quốc thiếu minh bạch trong thông tin về dịch Covid-19.

“Dựa vào những quy tắc hoạt động của WHO, chúng tôi cho rằng Trung Quốc đã không báo cáo thông tin về sự bùng phát của Covid-19 một cách kịp thời cho Tổ chức Y tế Thế giới”, ông Pompeo phát biểu.

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, ngay cả sau khi đã thông báo cho WHO về sự bùng phát của Covid-19, Trung Quốc vẫn không minh bạch. Trung Quốc không thông tin về sự nguy hiểm của Covid-19.

Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ những cáo buộc cho rằng nước này mắc sai lầm trong xử lý dịch bệnh. Trung Quốc khẳng định rằng đã minh bạch và công khai đầy đủ thông tin về sự lây lan của Covid-19.

Ngoại trưởng Mỹ - ông Mike Pompeo, cho rằng Trung Quốc chậm trễ và không minh bạch khi cung cấp thông tin về dịch Covid-19 (ảnh: Fox News)

Ngoại trưởng Mỹ - ông Mike Pompeo, cho rằng Trung Quốc chậm trễ và không minh bạch khi cung cấp thông tin về dịch Covid-19 (ảnh: Fox News)

Trong những chỉ trích mới dành cho WHO, ông Pompeo phát biểu rằng, Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới – ông Tedros Adhan Ghebreyesus, đã không sử dụng khả năng của mình để khiến Trung Quốc tuân thủ các quy tắc hoạt động khi là thành viên WHO.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã tạm dừng tài trợ cho WHO, cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới đã thiên vị Trung Quốc và có những phản ứng sai lầm.

Hôm 21.4, bang Missouri (Mỹ) đã kiện chính phủ Trung Quốc và yêu cầu bồi thường. Missouri cho rằng Trung Quốc đã sai lầm trong việc xử lý dịch Covid-19, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về con người và kinh tế cho bang này.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó lên tiếng cho rằng việc bang Missouri khởi kiện nước này là “vô lý và không có cơ sở”.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Liên Hợp Quốc cảnh báo thế giới về ”đại dịch đói”

Lãnh đạo Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cảnh báo, trong khi đang phải đối phó với đại dịch Covid-19,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN