Chồng Hàn hành hung vợ Việt: Một loạt vụ việc tương tự từng gây chấn động

Sau vụ chồng Hàn đánh vợ Việt gây phẫn nộ trong dư luận mới đây, người ta mới chú ý nhiều hơn tới thực tế một số cô dâu Việt với ước mơ đổi đời khi lấy chồng Hàn Quốc phải chịu hiện thực tàn khốc nơi đất khách.

Video chứa hình ảnh gây sốc với một số người, độc giả cân nhắc trước khi xem:

Bị chồng đánh đập suốt 3 tiếng đến gãy xương

Vụ bạo hành gia đình gây xôn xao dư luận tại Hàn Quốc và Việt Nam sau khi video vụ việc được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Theo báo chí xứ sở kim chi, người chồng Hàn Quốc đấm đá người vợ Việt thậm tệ suốt 3 tiếng hôm 4/7 tại nhà riêng ở Yeongam, tỉnh Nam Jeolla khiến người phụ nữ bị gãy xương sườn, phải nhập viện điều trị.

Cảnh cắt từ video người chồng Hàn Quốc đánh vợ Việt gây bức xúc mấy ngày gần đây 

Cảnh cắt từ video người chồng Hàn Quốc đánh vợ Việt gây bức xúc mấy ngày gần đây 

Theo tờ Korea Herald, người vợ cùng con trai 2 tuổi sau đó chuyển tới nhà một phụ nữ Việt khác tại địa phương để trú tạm và nhờ người này tố cáo hành vi bạo hành của người đàn ông Hàn Quốc hôm 5/7. Người quen của nạn nhân báo cáo vụ việc với cảnh sát và khi đó cho biết lý do người đàn ông đánh vợ vì người vợ nói tiếng Hàn không trôi chảy.

Người chồng có hành vi bạo hành với người phụ nữ Việt bị cảnh sát bắt giữ hôm 7/7 theo lệnh của tòa án quận Gwangju, thành phố Mokpo vì lo ngại người này tìm cách bỏ trốn. Sáng 8/7, nghi phạm tới trình diện tại tòa án thành phố Mokpo để nghe quyết định bắt giam.

Tại tòa, người đàn ông cho biết anh ta bị ức chế cảm xúc lâu ngày do bất đồng ngôn ngữ và cách suy nghĩ với vợ.

Nghi phạm đánh vợ người Việt được áp giải tới nghe quyết định bắt giam tại tòa án thành phố Mokpo sáng 8/7

Nghi phạm đánh vợ người Việt được áp giải tới nghe quyết định bắt giam tại tòa án thành phố Mokpo sáng 8/7

Người chồng Hàn Quốc bị tạm giam trong 8 ngày tại Mokpo để phục vụ điều tra, Yonhap đưa tin. Cảnh sát còn cộng thêm tội danh lạm dụng trẻ em vào các cáo buộc hình sự với người đàn ông này khi anh ta bạo hành vợ trước mặt con trai 2 tuổi.

Sở cảnh sát Yeongam cho biết, nghi phạm khai nhận trước lần đánh vợ gần nhất, anh ta từng 2 lần bạo hành vợ hồi tháng 6 và tháng 4.

Thủ tướng Hàn Quốc và lãnh đạo cảnh sát nước này đã bày tỏ sự hối tiếc về vụ việc với Bộ trưởng Công an Tô Lâm khi ông Lâm tới thăm Hàn Quốc để bàn về việc tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh công cộng. Đáp lại, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ sự biết ơn đối với Thủ tướng Hàn Quốc và lãnh đạo lực lượng cảnh sát nước này vì quan tâm đặc biệt tới vụ bạo hành gia đình đối với một phụ nữ Việt.

Sang Hàn được 8 ngày thì bị chồng sát hại

Cô dâu T.T.H.Ngọc cùng chồng - Jang (Hàn Quốc) trong ngày cưới

Cô dâu T.T.H.Ngọc cùng chồng - Jang (Hàn Quốc) trong ngày cưới

Ngày 7/7/2010, sở cảnh sát Busan Saha, Hàn Quốc cho biết họ phát hiện thi thể một phụ nữ Việt tại nhà chồng, tờ Korea Times cho hay. Nạn nhân được xác định là T.T.H.Ngọc quê ở thành phố Cần Thơ.

Hai ngày sau, cảnh sát bắt giữ Jang, chồng nạn nhân, vì đánh đập và đâm chết vợ.

Người đàn ông 47 tuổi khai nhận với cảnh sát: "Tôi thừa nhận giết vợ vì nghe thấy giọng nói của một ai đó bảo tôi phải làm như vậy". Jang có tiền sử mắc bệnh tâm thần.

Cặp đôi chồng Hàn vợ Việt đến với nhau qua lời giới thiệu của một công ty mai mối ngày 7/2/2010. Cô gái 20 tuổi quyết định cưới người chồng ngoại quốc ngay ngày hôm sau, với hy vọng đổi đời dù cả hai chênh lệch về tuổi tác.

Ngọc ở lại Việt Nam để tổ chức đám cưới và tới Hàn Quốc vào ngày 1/7/2010. Cô dâu Việt không quen biết ai tại Hàn Quốc, Jang là người duy nhất Ngọc liên lạc tại đây.

Cô gái Việt không hề được cho biết về tiền sử bệnh tâm thần của chồng. Trước đây, Jang thậm chí còn tấn công cả cha mẹ ruột. Chính vì mắc bệnh trầm cảm và tiền sử bệnh tâm thần, Jang không thể lấy được vợ tại Hàn Quốc.

Tòa án thành phố Busan ngày 8/10/2010 tuyên phạt 12 năm tù giam với Jang vì sát hại người vợ Việt. Tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ hình phạt so với mức đề nghị ban đầu là kết án chung thân đối với Jang vì người này mắc bệnh tâm thần.

Cãi vã, chồng bóp cổ vợ đến chết

Cô dâu người Việt N.T. Nga (sinh năm 1993, tại Hải Phòng), sống tại quận Hongchon, tỉnh Kangwon đã bị người chồng Hàn Quốc, 36 tuổi sát hại hồi tháng 1/2014.

Trao đổi với phóng viên báo Nông thôn Ngày nay ngày 16/1/2014, ông Dương Chính Chức-cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc khi ấy cho biết, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 15/1/2014, cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm tử thi và sơ bộ kết luận, trong lúc vợ chồng cãi vã, người chồng Hàn Quốc bóp cổ vợ đến chết, sau đó người này ra nhà kho của gia đình và uống thuốc độc tự vẫn.

Cảnh sát tỉnh Kangwon cho biết mẹ chồng (77 tuổi) phát hiện thi thể con trai trong nhà kho và báo cho cảnh sát vào lúc 7h30 ngày 14/1/2014. Ngay sau đó, cảnh sát địa phương có mặt tại hiện trường để điều tra và phát hiện thi thể cô dâu Việt trong phòng riêng của hai vợ chồng.

Ông Dương Chính Chức cho biết, chị N.T.Nga lấy chồng và chuyển đến Hàn Quốc sinh sống từ năm 2012. Năm đầu tiên sống chung, mọi thứ trong gia đình tương đối hòa thuận. Người chồng Hàn Quốc của nạn nhân làm công nhân trong một nhà máy ở gần nhà.

Đến năm thứ hai, trong quá trình chung sống, tình cảm gia đình bị rạn nứt khi mâu thuẫn thường xuyên xảy ra giữa hai vợ chồng, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu và dẫn đến kết cục bi thảm.

Bị chồng đâm chết, vứt xác xuống núi

Tang lễ của nạn nhân Đ.T.M.Tiên tại Hàn Quốc

Tang lễ của nạn nhân Đ.T.M.Tiên tại Hàn Quốc

Cũng trong năm 2014, một vụ việc thương tâm khác cũng xảy ra với một cô dâu Việt Đ.T.M.Tiên, quê ở Tây Ninh.

Tiên kết hôn với Lee Geun-sik, công dân Hàn Quốc, năm 2004 và chuyển tới sống tại tỉnh Jeolla, Hàn Quốc một năm sau đó.

Tuy nhiên, trong thời gian chung sống, hai vợ chồng thường nảy sinh mâu thuẫn và cãi vã. Theo báo chí địa phương thời điểm đó, một hàng xóm người Việt Nam cho biết cặp đôi tranh cãi kịch liệt trước khi người phụ nữ Việt mất tích bí ẩn.

Lee Geun-sik thừa nhận sát hại vợ và vứt thi thể cùng chiếc xe tay ga của nạn nhân xuống sườn núi nhằm che giấu tội ác. Người chồng Hàn Quốc cố tạo hiện trường một vụ tai nạn giao thông để qua mặt cảnh sát nhưng không thành.

Vì đâu nên nỗi?

Tờ Korea Times mới đây phân tích nhiều lý do dẫn đến trường hợp phụ nữ nước ngoài bị chồng Hàn Quốc bạo hành nhưng không dám trình báo cảnh sát.

Phụ nữ nước ngoài chỉ có quyền tự sống và làm việc ở Hàn Quốc mà không cần chồng hỗ trợ nếu chồng chết hoặc có lý do đặc biệt. Trước đây, Hàn Quốc quy định người chồng phải đứng ra bảo lãnh visa và tình trạng nhập cư của vợ nước ngoài. Khi vợ gia hạn visa, người chồng Hàn Quốc cũng phải đứng ra bảo lãnh.

Tháng 12/2011, Hàn Quốc bãi bỏ quy định trên để bảo vệ quyền hôn nhân của người nhập cư. Tuy nhiên trên thực tế, những người vợ nước ngoài vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc xin quyền cư trú hoặc quyền công dân ở Hàn Quốc, nếu không có chồng là người bản địa giúp đỡ.

Điều này khiến các phụ nữ Việt lấy chồng Hàn Quốc bị phụ thuộc vào chồng. Nhất là khi họ không biết tiếng Hàn và không quen biết ai sinh sống tại đây.

Chồng Hàn đánh vợ Việt: Báo HQ viết “ô nhục quốc gia nếu không bảo vệ các cô dâu ngoại”

Đoạn video người chồng Hàn Quốc đánh đập tàn nhẫn cô dâu Việt Nam trước mặt con trai 2 tuổi đã khiến dư luận phẫn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Chồng Hàn Quốc đánh vợ Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN