Chiến sự Ukraine: Tướng cấp cao Mỹ ở châu Âu thừa nhận tình báo có lỗ hổng

Theo một tướng cấp cao của Mỹ ở châu Âu, lỗ hổng trong việc thu thập thông tin tình báo của Mỹ khiến Washington đánh giá quá cao năng lực của Nga và hạ thấp khả năng phòng thủ của Ukraine. 

Tướng Tod Wolters, một tư lệnh của Mỹ tại châu Âu. Ảnh: AP

Tướng Tod Wolters, một tư lệnh của Mỹ tại châu Âu. Ảnh: AP

Theo hãng CNN của Mỹ, khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 24/2, tình báo Mỹ đánh giá chiến dịch này có thể khiến Kiev thất thủ chỉ trong vài ngày. 

Nhưng tới nay, chiến sự ở Ukraine đã bước sang tháng thứ 2 khi các lực lượng Nga gặp các vấn đề về hậu cần cũng như vấp phải sự kháng cự bất ngờ từ người Ukraine. 

Liên quan đến vấn đề tình báo này, trong một phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ hôm 29/3, thượng nghị sĩ Roger Wicker - một thành viên đảng Cộng hòa ở Mississippi - có đặt câu hỏi, liệu có lỗ hổng tình báo nào khiến Mỹ đánh giá quá cao sức mạnh của Moscow và hạ thấp khả năng phòng thủ của Ukraine hay không. 

"Có thể là có. Như từng làm trước đây, khi cuộc khủng hoảng Ukraine kết thúc, chúng tôi sẽ có đánh giá toàn diện trong mọi lĩnh vực và tất cả phòng ban. Từ đó, chúng tôi tìm ra các điểm yếu kém và tìm cách cải thiện. Và tình báo có thể là một trong những điểm yếu kém đó", tướng Tod Wolters, một tư lệnh của Mỹ tại châu Âu tham gia phiên điều trần với tư cách người làm chứng, trả lời. 

Trung tướng Scott Berrier, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ cho biết, các đánh giá của tình báo Mỹ trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine dựa vào một số yếu tố, trong đó có việc người Ukraine "chưa sẵn sàng cho chiến sự". 

"Vì vậy, tôi đã nghi ngờ về ý chí chiến đấu của họ. Và đó quả thật là một đánh giá không tốt của tôi. Trên thực tế, người Ukraine đã khiến tôi bất ngờ về khả năng chiến đấu của họ", ông Berrier nói. 

Trả lời câu hỏi của thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tom Cotton về các đánh giá của tình báo Mỹ về việc Kiev có thể cầm cự trong bao lâu, ông Berrier cho biết, cộng đồng tình báo "đã đưa ra một số giả định và thực tế đã chứng minh là các giả định này còn thiếu sót". 

Trong những ngày đầu của chiến sự ở Ukraine, các quan chức Mỹ đã đề nghị hỗ trợ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rời khỏi đất nước khi các lực lượng Nga tiến về thủ đô Kiev. Họ lo ngại cho tính mạng của ông Zelensky. Tổng thống Ukraine đã từ chối và đề nghị Washington cung cấp thêm vũ khí để Kiev đối phó Moscow. 

Mỹ và các đồng minh NATO tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, bao gồm các tên lửa chống tăng Javelin và tên lửa phòng không vác vai Stinger.

Hơn một tháng sau khi mở chiến dịch quân sự, Nga hôm 29/3 tuyên bố sẽ "giảm đáng kể" tấn công quân sự vào các thành phố Kiev và Chernihiv. Tuyên bố này được đưa ra sau khi phái đoàn ngoại giao 2 nước kết thúc cuộc đàm phán diễn ra cùng ngày ở Thổ Nhĩ Kỳ. 

CNN dẫn lời các quan chức Mỹ cho rằng, đây là một sự thay đổi chiến lược lớn của Moscow, với việc các lực lượng Nga rút khỏi một số khu vực phía bắc và tập trung vào khu vực phía đông và phía nam. 

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao tình báo Mỹ dự đoán sai về tình hình chiến sự Ukraine?

Tình báo Mỹ thời gian qua đã đưa ra những nhận định không chính xác như Kiev sẽ sớm thất thủ trước lực lượng Nga và năm ngoái là việc quân đội Afghanistan có thể cầm cự...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN