Báo Anh: Tình báo Mỹ nói về thời điểm Nga tấn công

Giới lãnh đạo Điện Kremlin sẽ hạ lệnh tấn công Ukraine vào 3 giờ sáng ngày 16.2 theo giờ địa phương, quan chức tình báo Mỹ cho biết trên một tờ báo Anh.

Tình báo Mỹ cho rằng Nga sẽ tấn công Ukraine vào ngày 16.2 (ảnh: AP)

Tình báo Mỹ cho rằng Nga sẽ tấn công Ukraine vào ngày 16.2 (ảnh: AP)

Báo cáo mới nhất tình báo Mỹ được The Sun trích dẫn cho biết, lực lượng quân đội Nga gần biên giới đã nhận được lệnh đổ bộ vào Ukraine vào 3 giờ sáng ngày 16.2 (giờ địa phương). Trước khi tràn qua biên giới với hàng trăm xe tăng, quân đội Nga sẽ đồng loạt không kích nhằm vào các trung tâm chỉ huy quân sự của Ukraine. Tàu chiến, tàu đổ bộ của Nga cũng sẽ tấn công từ bờ biển phía nam Ukraine.

Tuyên bố lui quân của quân đội Nga chỉ là đòn che mắt, tình báo Mỹ nhấn mạnh.

Cố gắng liên lạc với một nguồn tin cấp cao của tình báo Mỹ để làm rõ thông tin trên, tờ Mirror (báo Anh) nhận được câu trả lời ngắn gọn: “3 giờ sáng ngày 16.2”.

Tin tức đáng lo ngại nói trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Nga tuyên bố rút bớt lực lượng khỏi biên giới với Ukraine.

Ukraine chưa tin Nga muốn hạ nhiệt căng thẳng (ảnh: CNN)

Ukraine chưa tin Nga muốn hạ nhiệt căng thẳng (ảnh: CNN)

Hôm 15.2, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, một số đơn vị sẽ quay trở lại căn cứ sau khi hoàn thành tập trận với Belarus và lưu ý rằng các cuộc tập trận lớn khác vẫn sẽ tiếp tục. Theo ước tính của Mỹ, Nga điều hơn 130.000 binh sĩ gần biên giới với Ukraine.

“Một số đơn vị thuộc quân khu phía nam và phía tây đang chuẩn bị chất đồ lên xe và sẽ di chuyển về nơi đóng quân sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Các đơn vị lẻ khác sẽ tự hành quân về căn cứ như một phần của kế hoạch tập trận”, Tướng Igor Konashenkov của Nga đăng lên Facebook.

Dmitry Peskov – phát ngôn viên Điện Kremlin – sau đó xác nhận thông tin trên và cho biết thêm rằng việc Nga lui quân là “quy trình bình thường”.

Tuy nhiên, động thái lui quân của Nga vấp phải sự nghi ngờ từ giới chức Ukraine và NATO.

“Nga liên tục đưa ra nhiều tuyên bố khác nhau. Chúng tôi có một quy tắc cho các tuyên bố này: Đừng nghe. Hãy nhìn rồi mới tin. Khi thực sự chứng kiến Nga rút quân, chúng tôi sẽ tin tưởng vào việc họ muốn giảm nhiệt căng thẳng”, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine - ông Dmytro Kuleba - nói trong họp báo.

Đồng quan điểm với Ukraine, NATO cho rằng vẫn chưa thể tin Nga thực sự muốn “xuống thang” căng thẳng ở biên giới.

“Việc Nga thông báo lui quân tạo cơ sở nhất định cho sự lạc quan. Nhưng chúng ta nên thận trọng. Đến nay, chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào trên thực tế”, Jens Stoltenberg – Tổng thư ký NATO – nói trong họp báo.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa thấy bất kỳ hành động giảm căng thẳng nào trên thực địa từ phía Nga. Chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga giảm hiện diện quân sự ở biên giới với Ukraine”, ông Stoltenberg nhấn mạnh và nói thêm rằng, Nga đang điều động “lực lượng chiến đấu đông chưa từng có” tới gần biên giới một quốc gia, kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga - Ukraine từ bạn chuyển thành ”thù” ra sao?

Kể từ sau khi Liên Xô tan rã, Ukraine tuyên bố độc lập vào năm 1991, quan hệ Moscow – Kiev trải qua nhiều giai đoạn căng thẳng, nhưng chưa bao giờ tới mức thù địch như hiện nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, The Sun, Mirror ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN