Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói về khả năng Trung Quốc thu hồi Đài Loan bằng vũ lực

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gần đây nhận định chưa thấy có dấu hiệu về một cuộc tấn công sắp xảy ra nhằm vào đảo Đài Loan, nhưng nói rằng Trung Quốc đại lục không phải ngẫu nhiên gia tăng hoạt động quân sự quanh hòn đảo này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng Trung Quốc muốn thiết lập "bình thường mới" với Đài Loan. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng Trung Quốc muốn thiết lập "bình thường mới" với Đài Loan. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 2/10 cho rằng, Trung Quốc chưa có ý định thực hiện việc thu hồi đảo Đài Loan bằng vũ lực lúc này và đưa ra nhận định về việc Bắc Kinh gia tăng hoạt động quân sự quanh Đài Loan. 

"Tôi không nhận thấy dấu hiệu về một cuộc tấn công sắp xảy ra với Đài Loan", ông Austin nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn được phát sóng trên đài CNN. 

"Những gì chúng tôi thấy là Trung Quốc đang tiến tới thiết lập cái mà chúng tôi gọi là bình thường mới. Tăng cường hoạt động quân sự gần hòn đảo", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói thêm. 

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và có thể thu hồi bất cứ lúc nào bằng vũ lực nếu cần thiết. Chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào đầu tháng 8 đã "chọc giận" Trung Quốc. Bắc Kinh sau đó tiến hành nhiều cuộc tập trận quân sự gần hòn đảo. 

Mỹ và các đồng minh đáp trả bằng việc điều các tàu chiến đi qua vùng biển quốc tế ở eo biển Đài Loan. Một tàu chiến Hải quân Mỹ và một tàu khu trục nhỏ của Canada đã đi qua vùng biển quốc tế thuộc eo biển Đài Loan hôm 20/9. 

Ông Austin tuyên bố, Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh "để đảm bảo chúng tôi duy trì một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cởi mở và tự do". 

Washington cũng đang nỗ lực mở lại các kênh liên lạc quân sự với Bắc Kinh - một điều rất quan trọng với 2 cường quốc này - theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. 

Hồi tháng 8, Trung Quốc đã ngừng hợp tác với Mỹ trong một số lĩnh vực, bao gồm việc đối thoại giữa các chỉ huy quân sự cấp cao, nhằm đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ tới Đài Loan. 

Ông Austin còn cho biết đã điện đàm và gặp trực tiếp người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa - người đồng ý rằng việc mở các kênh liên lạc là rất quan trọng. 

"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để tiếp tục phát đi tín hiệu rằng Mỹ muốn các kênh liên lạc được mở lại và tôi hy vọng rằng Trung Quốc sẽ hợp tác với Mỹ về vấn đề này", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho hay. 

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc phản đối gay gắt việc ông Biden tuyên bố bảo vệ Đài Loan

Ngày 19/9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã bày tỏ "sự phản đối nghiêm khắc" với Mỹ sau bình luận của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN