Báo TQ nêu tên vũ khí Mỹ trở thành mục tiêu đầu tiên ở Đài Loan

Trung Quốc hối thúc Mỹ ngừng bán vũ khí và ngừng các hoạt động tương tác quân sự với đảo Đài Loan, ngay lập tức thu hồi quyết định bán vũ khí trị giá 1,1 tỷ USD cho hòn đảo, theo tờ Thời báo Hoàn Cầu.

Đài Loan sở hữu các chiến đấu cơ F-16V, phiên bản F-16 nâng cấp mới nhất do Mỹ sản xuất.

Đài Loan sở hữu các chiến đấu cơ F-16V, phiên bản F-16 nâng cấp mới nhất do Mỹ sản xuất.

Các chuyên gia Trung Quốc mô tả việc Mỹ duyệt bán đơn hàng vũ khí trị giá 1,1 tỷ USD cho Đài Loan là động thái leo thang nguy hiểm, sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm hòn đảo.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 2.9 duyệt bán 1,1 tỷ USD vũ khí cho Đài Loan và trình lên Quốc hội phê duyệt. Đơn hàng gồm 60 tên lửa chống hạm Harpoon, 100 tên lửa không đối không Sidewinder và hệ thống hỗ trợ cho radar trinh sát.

"Trung Quốc kiên quyết phản đối, hối thúc Mỹ tôn trọng chính sách Một Trung Quốc, duy trì các nguyên tắc cơ bản trong 3 thông cáo chung về quan hệ giữa hai nước, ngừng bán vũ khí và ngừng tương tác quân sự với hòn đảo, ngay lập tức thu hồi quyết định bán vũ khí cho Đài Loan", Liu Pengyu, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ gần đây đưa ra tuyên bố.

"Gói vũ khí mới nhất mà Mỹ duyệt bán cho Đài Loan nhằm khiêu khích Trung Quốc, trong khi Mỹ cũng giúp các nhà thầu quốc phòng hưởng lợi. Các vũ khí này được bán cho hòn đảo với giá cao hơn so với giá thị trường", Song Zhongping, chuyên gia quân sự Bắc Kinh nói trên tờ Hoàn Cầu vào ngày 4/9.

Ông Song cho rằng, thương vụ như trên hoàn toàn phục vụ lợi ích của Mỹ dưới vỏ bọc cải thiện năng lực phòng thủ cho hòn đảo.

Một tàu chiến Đài Loan phóng tên lửa chống hạm Harpoon do Mỹ sản xuất.

Một tàu chiến Đài Loan phóng tên lửa chống hạm Harpoon do Mỹ sản xuất.

Một số chuyên gia Trung Quốc nhận định rằng, các vũ khí Mỹ phần nào giúp Đài Loan củng cố năng lực quân sự, nhưng không làm thay đổi cán cân quân sự ở hai bờ eo biển vì quân đội Trung Quốc luôn chiếm ưu thế.

Các bệ phóng tên lửa Harpoon, chiến đấu cơ F-16 trang bị tên lửa Sidewinder và radar trinh sát trên đảo Đài Loan sẽ là các mục tiêu đầu tiên mà quân đội Trung Quốc nhắm tới, Hoàn Cầu cho biết. Đây đều là các vũ khí được Mỹ bán cho Đài Loan.

Xin Qiang, giám đốc trung tâm nghiên cứu Đài Loan thuộc Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, nói một hay hai vũ khí mà Mỹ cung cấp cho Đài Loan sẽ không mang nhiều ý nghĩa trong môi trường chiến tranh hiện đại, theo Hoàn Cầu.

Lu Xiang, chuyên gia tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói trên tờ Hoàn Cầu rằng, tăng cường bán vũ khí cho Đài Loan là chiến lược của Mỹ trong vài năm tới.

Hành động như vậy tạo ra mối đe dọa với Trung Quốc về an ninh, nên quân đội Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường năng lực phòng vệ, tiến hành các cuộc tập trận gần hòn đảo hoặc thậm chí điều các chiến đấu cơ bay qua hòn đảo để duy trì sự cảnh giác, ông Lu nhận định.

"Mặc dù chưa công bố mốc thời gian cụ thể, Trung Quốc đang tiến gần hơn tới sứ mệnh thống nhất hòn đảo", ông Lu nói thêm.

Tháng trước, quân đội Trung Quốc đã tập trận rầm rộ quanh đảo Đài Loan, động thái mà các chuyên gia cho là diễn tập phục vụ chiến dịch thu hồi hòn đảo bằng vũ lực, theo tờ Hoàn Cầu.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ duyệt bán gói vũ khí 1,1 tỷ USD cho Đài Loan, Trung Quốc cảnh báo gắt

Bộ Ngoại giao Mỹ đã duyệt bán gói thiết bị quân sự trị giá 1,1 tỷ USD cho Đài Loan gồm 60 tên lửa chống hạm và 100 tên lửa không đối không.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MINH AN - Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN