Bộ Quốc phòng Ukraine: Ông Putin có thể phát động chiến tranh tổng lực

Nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin ấn định phương án tấn công Ukraine, ước tính 220.000 quân có thể tham chiến ngay lập tức, bao gồm 120.000 binh sĩ đã đồn trú ở biên giới, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 16.12 cho biết.

Ukraine thời gian qua luôn lo ngại nguy cơ Nga phát động tấn công.

Ukraine thời gian qua luôn lo ngại nguy cơ Nga phát động tấn công.

Nhưng liệu ông Putin có chọn phương án tấn công hay không thì vẫn là điều chưa rõ ràng, Bộ Quốc phòng Ukraine trả lời báo Mỹ Military Times.

Trong trường hợp Nga tấn công, đó có thể là một cuộc chiến tổng lực hoặc chiếm đóng một số vùng lãnh thổ của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Ukranie, khoảng thời gian tháng 1 và tháng 2 là “thời cơ vàng” để Nga tấn công. “Theo thông tin chúng tôi nắm được, ông Putin vẫn chưa quyết định. Điều này còn phụ thuộc nhiều yếu tố”, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.

Bộ Quốc phòng Ukraine đề cập đến các yếu tố mà ông Putin có thể phải cân nhắc, bao gồm tình hình kinh tế, chính trị ở Ukraine và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế với Ukraine (các biện pháp cấm vận Nga và hỗ trợ quân sự Ukraine sẽ có ảnh hưởng đáng kể”. Ngoài ra, ông Putin cũng phải tính tới tình hình nội bộ của nước Nga.

Trong một động thái trấn an Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định “Nga sẽ phải hứng chịu kết cục tồi tệ” nếu tấn công Ukraine. Nhưng ông Biden cũng nêu rõ lập trường không đưa quân đội Mỹ tới Ukraine để đối đầu với Nga.

“Theo đánh giá của chúng tôi, Nga có thể huy động 220.000 quân cho chiến dịch tấn công quy mô lớn”, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, nhấn mạnh Moscow có thể huy động thêm lực lượng từ các quân khu phía tây và phía nam.

Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định ý chí chiến đấu của các binh sĩ đang ở mức rất cao, nhưng không rõ giao tranh có thể tồi tệ đến mức nào. 

“Không hề nghi ngờ về lòng yêu nước và năng lực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi. Nhưng Nga có một trong những lực lượng quân đội lớn nhất thế giới, cả về sức mạnh chiến đấu và số lượng khí tài quân sự. Trong một cuộc chiến tổng lực, Nga sẽ sử dụng mọi vũ khí hiện đại nhất”, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, các tàu chiến Nga ở Biển Đen và biển Caspian luôn sẵn sàng trút hỏa lực bất cứ lúc nào.

“Chúng tôi hi vọng giới lãnh đạo Nga sẽ cảm thấy cần phải tránh xung đột. Kịch bản có thể xảy ra nhất là Nga lấy lý do bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga để chiếm đóng thêm các vùng lãnh thổ của Ukraine ở miền đông”, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.

Trong trường hợp quân đội Ukraine bị áp đảo, Bộ Quốc phòng Ukraine nói Kiev sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh du kích và nổi dậy.

“Chúng tôi đang cân nhắc các biện pháp để bảo vệ lãnh thổ, không ngoại trừ vũ trang cho cả người dân”, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Quan chức Ukraine tiết lộ tình hình biên giới, nói Nga cần 500.000 quân nếu phát động tấn công

Nga cho đến nay chưa có bất cứ động thái nào rút quân đội khỏi khu vực sát biên giới Ukraine, nhưng chưa có dấu hiệu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Military Times ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN