Đang căng thẳng với Nga, Ukraine có động thái quân sự mới, đổ thêm dầu vào lửa

Ukraine thông báo mở 10 cuộc tập trận quân sự, đón hàng ngàn binh sĩ Mỹ và NATO tới quốc gia này vào năm tới, làm trầm trọng thêm nguy cơ xung đột quân sự với Nga, theo PressTV.

Binh sĩ Ukraine đưa xe tăng đến khu vực giao tranh với phe ly khai ở vùng Luhansk.

Binh sĩ Ukraine đưa xe tăng đến khu vực giao tranh với phe ly khai ở vùng Luhansk.

Quốc hội Ukraine ngày 14.12 thông qua dự luật do Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đệ trình, cho phép các lực lượng quân sự nước ngoài tham gia khoảng 10 cuộc tập trận quân sự lớn ở nước này năm 2022.

Phát biểu tại Quốc hội, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Anatoliy Petrenko cho biết, 11.500 binh sĩ Mỹ, Anh, Ba Lan, Romania và các nước phương Tây khác dự kiến tham gia tập trận cùng 21.000 lính Ukraine.  

Ông Petrenko nói các cuộc tập trận quân sự diễn ra cả trên đất liền, trên biển và trên không.

“Các cuộc tập trận đa quốc gia trên lãnh thổ Ukraine giúp nâng cao năng lực phòng thủ quốc gia, hỗ trợ các nỗ lực chính trị và ngoại giao nhằm ổn định tình hình khu vực”, ông Petrenko nói.

Cùng ngày, trợ lý ngoại trưởng Mỹ, Karen Donfried gửi thông điệp tới các quan chức Ukraine, rằng “Washington quyết tâm hỗ trợ Kiev đến cùng”.

Bà Karen tuyên bố Mỹ và các đồng minh đã thể hiện sự đoàn kết nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực, vốn leo thang lên mức cao nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

“Chúng tôi đang đoàn kết với Ukraine, với các đồng minh NATO và đối tác trên thế giới trong nỗ lực theo đuổi các biện pháp ngoại giao và giảm leo thang nguy hiểm”, bà Karen nói.

Ukraine không phải là thành viên của liên minh quân sự NATO. Tuy nhiên, trong vài tuần qua, nước này thúc đẩy hợp tác quân sự với phương Tây, tích cực mua thêm vũ khí Mỹ. Các động thái này được phía Nga gọi là “kích động căng thẳng, leo thang xung đột”.

Hôm 13.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc NATO ngày càng bành trướng quân sự về phía đông, đặc biệt là các hoạt động quân sự ở Ukraine, “là mối đe dọa trực tiếp tới an ninh quốc gia Nga”.

Ông Putin yêu cầu đối thoại ngay lập tức với phương Tây, ký các thỏa thuận ràng buộc rõ ràng để chấm dứt các hoạt động quân sự của NATO ở Ukraine.

Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh châu Âu, cáo buộc Nga chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn, tập trung 175.000 binh sĩ cùng hàng ngàn xe tăng và các khí tài quân sự ở biên giới Ukraine.

Nga đã bác bỏ cáo buộc này, nói rằng có quyền điều chuyển quân đội ở bất kì đâu trong phạm vi lãnh thổ. Moscow cũng cho rằng, việc các tàu chiến Mỹ xuất hiện với tần suất dày đặc ở Biển Đen, là động thái đáng lo ngại.

Nguồn: [Link nguồn]

Giữa căng thẳng Ukraine, Nga dọa đưa tên lửa hạt nhân tầm trung tới châu Âu

Nga ngày 13.12 cảnh báo nước này có thể buộc phải đưa các tên lửa tầm trung trang bị đầu đạn hạt nhân tới châu Âu,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - PressTV ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN