Quan chức Ukraine tiết lộ tình hình biên giới, nói Nga cần 500.000 quân nếu phát động tấn công

Nga cho đến nay chưa có bất cứ động thái nào rút quân đội khỏi khu vực sát biên giới Ukraine, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công sắp diễn ra, một quan chức an ninh Ukraine ngày 15.12 cho biết.

Binh sí Nga tham gia tập trận quân sự năm 2015.

Binh sí Nga tham gia tập trận quân sự năm 2015.

Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, gần đây có cuộc trả lời phỏng vấn trên Reuters. Ông Danilov nói Nga vẫn duy trì 92.000 quân ở sát biên giới.

Ông Danilov nói tình hình vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi kể từ sau cuộc hội đàm trực tuyến giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7.12.

“Chưa có gì thay đổi”, ông Danilov nói. “Nga có đưa thêm quân tới biên giới, nhưng vẫn là chưa đủ để phát động tấn công”.

Ông Danilov nhận định, Nga cần 500.000 tới 600.000 binh sĩ để tấn công Ukraine và giữ cho tình hình ổn định trong suốt chiến dịch.

Quan chức an ninh Ukraine, Oleksiy Danilov.

Quan chức an ninh Ukraine, Oleksiy Danilov.

Theo Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, Nga có thể huy động lực lượng khẩn cấp vào bất cứ lúc nào, nhưng cần ít nhất 24 giờ để tập trung đủ binh lực ở biên giới.

Kiev hi vọng phương Tây sẽ tích cực cung cấp vũ khí trong trường hợp xung đột nổ ra, ông Danilov nói.

Nga cho đến nay khẳng định không có kế hoạch tấn công Ukraine, cáo buộc Ukraine và Mỹ có hành động khiêu khích, làm trầm trọng thêm tình hình.

Một trong những điều kiện hạ nhiệt căng thẳng của Nga là NATO phải cam kết không cho Ukraine gia nhập liên minh quân sự. Giới chức NATO đã bác bỏ yêu cầu này.

Nguồn: [Link nguồn]

Đang căng thẳng với Nga, Ukraine có động thái quân sự mới, đổ thêm dầu vào lửa

Ukraine thông báo mở 10 cuộc tập trận quân sự, đón hàng ngàn binh sĩ Mỹ và NATO tới quốc gia này vào năm tới, làm trầm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN