7 nước cảnh báo "trả giá đắt" nếu tấn công Ukraine, Nga nói sao?

Hôm 12.12, trong cuộc họp ở thành phố Liverpool (Anh), ngoại trưởng các nước thuộc nhóm G7 đưa ra tuyên bố chung, cảnh báo Nga sẽ phải “trả giá đắt” nếu tấn công Ukraine. G7 cũng thúc giục Moscow rút quân khỏi khu vực gần biên giới với Ukraine nhằm giảm leo thang căng thẳng.

Ngoại trưởng Anh và Mỹ thảo luận trong cuộc họp của G7 (ảnh: Guardian)

Ngoại trưởng Anh và Mỹ thảo luận trong cuộc họp của G7 (ảnh: Guardian)

Trong tuyên bố chính thức từ cuộc họp ở Liverpool, G7 – nhóm 7 nước có nền kinh tế hàng đầu thế giới, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Italia, Canada – tái khẳng định “cam kết kiên định đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”. G7 cũng cho rằng, Ukraine đã “kiềm chế” khi căng thẳng gia tăng với người láng giềng Nga.

“Mọi hành vi sử dụng vũ lực hòng thay đổi hiện trạng biên giới đều bị nghiêm cấm theo luật pháp quốc tế. Tiếp tục gây hấn và có hành động quân sự chống lại Ukraine sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng và Nga sẽ phải trả giá đắt”, G7 tuyên bố.

Liz Truss – Ngoại trưởng Anh – cho biết, tất cả các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow đã được chuẩn bị và sẽ giáng xuống bất cứ khi nào quân đội Nga tấn công Ukraine.

“Một cuộc tấn công vào Ukraine sẽ đi kèm với giá đắt phải trả đối với Nga”, bà Liz Truss nói.

Ngoại trưởng Truss tiết lộ, các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga có thể bao gồm việc hạn chế tiếp cận thi trường tài chính toàn cầu, không cho phép dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 vận hành…

G7 là nhóm các nước có nền kinh tế mạnh, chiếm tới 50% tổng GDP toàn cầu và đủ sức gây áp lực đối với bất kỳ quốc gia nào, Guardian bình luận.

Từ Liverpool, Annalena Baerbock – Ngoại trưởng Đức – cho biết Nord Stream 2 sẽ không được phép hoạt động nếu có bất kỳ “leo thang căng thẳng mới nào” ở biên giới Nga – Ukraine.

Trước đó, tình báo Mỹ cáo buộc Nga đang lên kế hoạch tấn công Ukraine với ít nhất 175.000 quân tập trung ở biên giới. Moscow bác bỏ cáo buộc trên và yêu cầu NATO không “mở rộng thêm về phía đông” bằng việc chấp nhận cho Ukraine gia nhập.

Nga nói rằng nước này đang bị “trừng phạt” chỉ vì điều chuyển quân trong lãnh thổ (ảnh: Guardian)

Nga nói rằng nước này đang bị “trừng phạt” chỉ vì điều chuyển quân trong lãnh thổ (ảnh: Guardian)

Ngay sau tuyên bố từ G7, Dmitry Peskov – phát ngôn viên của Tổng thống Nga Putin – cho rằng, nước này đang bị “trừng phạt” chỉ vì điều chuyển quân đội trong lãnh thổ.

Ông Dmitry Peskov cũng phủ nhận cáo buộc “lên kế hoạch xâm lược Ukraine” của G7 và nói rằng phương Tây đang “gieo tiếng ác” cho Nga.

“Cáo buộc của Anh và các đồng minh đưa ra chỉ có mục đích là khiến Nga phải nhận tiếng ác”, ông Dmitry Peskov nói.

Cùng ngày 12.12, trong bài phát biểu trên sóng truyền hình, Tổng thống Putin nói rằng Nga đang dẫn đầu thế giới về công nghệ tên lửa siêu thanh và các nước khác khó lòng bắt kịp.

“Chúng ta chắc chắn là người dẫn đầu”, ông Putin tự tin.

Phát biểu của ông Putin dường như là lời cảnh báo ngầm đến Mỹ và NATO về sức mạnh quân sự của Nga, trong bối cảnh Moscow bị gây sức ép do căng thẳng biên giới leo thang với Ukraine, theo Reuters.

Theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới (WB), năm 2021, Nga chi 62 tỷ USD cho chi tiêu quân sự, thấp hơn nhiều so với Mỹ - 778 tỷ USD. Nguyên nhân là Nga chủ yếu tập trung vào nâng cấp hệ thống vũ khí chiến lược sẵn có, trong khi Mỹ đầu tư nhiều vào nghiên cứu vũ khí công nghệ mới.

Nguồn: [Link nguồn]

Nếu Nga tấn công Ukraine, Mỹ có thể làm gì?

Hội nghị thượng đỉnh hôm 7.12 giữa Tổng thống Mỹ Biden và ông Putin được cho là không mang lại nhiều kết quả giúp hạ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters, Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN