Bê bối gian lận lớn nhất trong 44 năm tại học viện quân sự danh giá bậc nhất của Mỹ

Hơn 70 học viên tại Học viện quân sự West Point danh giá của Mỹ bị phát hiện gian lận bài kiểm tra toán học, sau khi tất cả những học viên này đều mắc lỗi giống nhau.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, một số bài thi học kỳ năm nay ở West Point diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, một số bài thi học kỳ năm nay ở West Point diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Tổng cộng có 73 học viên liên quan đến bê bối gian lận lớn nhất tại học viện quân sự danh giá hàng đầu nước Mỹ trong hơn 4 thập kỷ qua, theo Daily Mail.

Trong số những người liên quan đến bê bối, 58 thừa nhận hành vi gian lận và sẽ bị kỷ luật. Bê bối xảy ra trong bài thi hồi tháng 5. Các học viên làm bài thi tại nhà, theo hình thức trực tuyến.

“Không có lý do nào bào chữa cho hành động này, khi nguyên tắc cơ bản đối với các học viên là không được nói dối, ăn cắp hay gian lận”, giáo sư luật trường West Point, Tim Bakken nói.

“Chúng tôi đang xử lý vấn đề và các học viên sẽ chịu phạt vì vi phạm quy định”, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Ryan McCarthy, nói.

USA Today cho biết, có 72 trường hợp bị cáo buộc gian lận là học viên năm nhất và một trường hợp đang học năm hai. Hai trường hợp nghi vấn gian lận không bị điều tra vì thiếu bằng chứng. 4 học viên tự nguyện xin thôi học sẽ không bị truy cứu trách nhiệm.

55 học viên thừa nhận gian lận thi cử sẽ phải tham gia chương trình cải tạo kể từ ngày 9.12. Chương trình kéo dài trong 6 tháng.

West Point là học viện quân sự danh giá bậc nhất ở Mỹ.

West Point là học viện quân sự danh giá bậc nhất ở Mỹ.

Các học viên còn lại sẽ bị điều tra và cũng sẽ bị kỷ luật nếu được xác nhận có hành vi gian lận. Hình phạt nặng nhất là đuổi học và nhà trường đang cân nhắc khả năng này.

Trước bê bối xảy ra vào tháng 5 năm nay, bê bối lớn nhất ở học viện quân sự West Point là vào năm 1976, liên quan đến gian lận bài kiểm tra kỹ thuật điện của 153 học viên.

Tất cả đều là học viên năm 3. Nhiều người sau khi trải qua 6 tháng cải tạo, đã quay lại trường học và tốt nghiệp như bình thường.

Hạ nghị sĩ Jackie Speier, người đứng đầu ban nhân sự của Ủy ban Vũ trang Hạ viện Mỹ, nói: “Học viên West Point đều là những cá nhân xuất sắc và phải thể hiện sự chính trực, trung thực”.

Theo Bộ Giáo dục Mỹ, tỉ lệ tốt nghiệp ở học viện quân sự West Point là 86%, trong khi tỉ lệ đầu vào ở trường là 11%, nghĩa là trung bình có 10 đơn đăng ký nhập học thì chỉ nhận 1. Bê bối năm nay liên quan đến khoảng 1,6% số học viên.

Học viện quân sự West Point ở Mỹ từng đào tạo nhiều cá nhân xuất sắc, sau này nắm giữ nhiều chức vụ cao trong quân đội Mỹ, thậm chí có người còn trở thành Tổng thống Mỹ.

Cựu Tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower, người từng là Tư lệnh Lực lượng Mỹ ở Châu Âu, từng tốt nghiệp học viện West Point năm 1915. Ông xếp thứ 64/164 học viên tốt nghiệp.

Nguồn: [Link nguồn]

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ đem 154 tên lửa hành trình Tomahawk đến sát Iran

Căng thẳng Mỹ-Iran đang trở nên nóng hơn bao giờ hết vì sắp đến dịp kỷ niệm một năm ngày thiếu tướng Iran Qasem Soleimani...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN