Trung Quốc tuyên bố đáp trả sau khi 60 công ty bị Mỹ đưa vào danh sách đen

Trung Quốc cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp đáp trả sau khi Mỹ đưa thêm 60 công ty Trung Quốc vào danh sách đen, động thái càng làm gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Mỹ đang "lạm dụng" các biện pháp kiểm soát xuất khẩu để gây sức ép với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân của các quốc gia khác, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố ngày 19.12, theo SCMP. Phía Trung Quốc cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng Mỹ.

Bộ Thương mại Mỹ đã viện dẫn vi phạm nhân quyền và an ninh quốc gia là hai lý do khiến các công ty Trung Quốc bị đưa vào danh sách đen. Hôm 18.12, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa thêm 60 công ty Trung Quốc vào danh sách đen.

Tập đoàn Sản xuất Vật liệu Bán dẫn Quốc tế (SMIC), có trụ sở ở Thượng Hải và gã khổng lồ sản xuất máy bay điều khiển từ xa SZ DJI Technology, có trụ sở ở Thâm Quyến, là các công ty nằm trong danh sách trừng phạt mới nhất của Mỹ.

“Những động thái như vậy đã gây tổn hại nghiêm trọng đến trật tự kinh tế, thương mại quốc tế và các quy tắc thương mại tự do, cũng như an ninh của chuỗi cung ứng toàn cầu”, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết.

DJI, nhà sản xuất máy bay điều khiển từ xa lớn nhất thế giới, tuyên bố “thất vọng” vì bị Mỹ đưa vào danh sách đen, nhưng khẳng định vẫn đón chào các khách hàng Mỹ.

Các công ty Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen sẽ không thể sử dụng công nghệ Mỹ trong hoạt động sản xuất. Các cá nhân và tổ chức ở Mỹ phải xin giấy phép nếu muốn đầu tư vào các công ty này.

Trong khi đó Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, Mỹ nên chọn đối thoại và tham vấn với Trung Quốc, thay vì theo đuổi các biện pháp trừng phạt đơn phương, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng áp dụng quá mức khái niệm an ninh quốc gia và "đàn áp tùy tiện" các công ty của nước này.

Ông Vương cho rằng, Mỹ đang mắc sai lầm chiến lược trong vấn đề Trung Quốc. “Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh lớn, mối đe dọa lớn là sai lầm. Trung Quốc không phải là mối đe dọa đối với Mỹ. Không phải trong quá khứ và cũng không phải trong tương lai”, ông Vương nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Mạnh tay trừng phạt Úc, Trung Quốc tự chuốc lấy hậu quả?

Hàng triệu người Trung Quốc đang phải sống trong cảnh không thể sưởi ấm vào giữa mùa đông vì thiếu điện, liên quan...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN