5 quả rocket bắn trúng căn cứ quân đội Mỹ

5 quả đạn rocket bắn trúng căn cứ lớn nhất của quân đội Mỹ ở Afghanistan trong một vụ tấn công bí ẩn, Arab News đưa tin.

Căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Afghanistan bị tấn công bằng rocket (ảnh: AP)

Căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Afghanistan bị tấn công bằng rocket (ảnh: AP)

Vụ việc xảy ra hôm 19.12, Waheeda Shahkar – phát ngôn viên chính quyền tỉnh Parwan, Afghanistan – đã xác nhận thông tin về vụ tấn công.

Theo Arab News, 5 quả rocket (pháo phản lực) đã bắn trúng căn cứ Bagram của Mỹ nhưng không gây thiệt hại về người.

“Vụ tấn công xảy ra vào sáng 19.12. Bệ phóng gồm 12 quả rocket được đặt trên một chiếc ô tô. 5 quả rocket được phóng ra, 7 quả khác bị vô hiệu hóa”, phát ngôn viên Waheeda Shahkar cho hay.

“Nhiều đạn pháo phản lực bắn trúng căn cứ không quân Bagram. Báo cáo ban đầu cho thấy không có thiệt hại về người. Cơ sở hạ tầng của Bagram cũng không bị hư hại nghiêm trọng”, một quan chức NATO giấu tên nói.

Giới chức Afghanistan đã đổ lỗi cho phiến quân Taliban về vụ tấn công vào căn cứ Mỹ. Tuy nhiên, Taliban bác bỏ có liên quan.

Đến nay, vẫn chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Hồi tháng 4, tổ chức khủng bố IS đã nhận trách nhiệm về một vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào căn cứ Bagram.

Vài tháng gần đây, IS cũng thực hiện một số vụ tấn công khủng bố bằng rocket ở Kabul, khiến nhiều người dân vô tội thiệt mạng.

Năm 1950, sân bay quân sự Bagram được xây dựng. Do vị trí hiểm yếu, sân bay này trở thành mục tiêu tranh chấp giữa Taliban, một số nhóm thánh chiến với Mỹ và NATO.

Năm 2011, quân đội Mỹ tới Afghanistan và xây dựng căn cứ quân sự Bagram. Năm 2016, một vụ đánh bom nhằm vào căn cứ Bagram khiến 4 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Nguồn: [Link nguồn]

Sự thật về ”tượng phật” khổng lồ không đầu dưới khu chung cư ở TQ

Những bí mật về “tượng phật” không đầu được phát hiện ở Trùng Khánh, Trung Quốc dần được hé lộ khi các chuyên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Arab News ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN