Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan: "Quân đội Trung Quốc đã sẵn sàng"

Mỹ đang lên kế hoạch bán hệ thống liên lạc chiến trường cho Đài Loan, đánh dấu lần bán vũ khí thứ 6 của Washington cho hòn đảo này trong năm nay. Động thái được truyền thông Đài Loan đánh giá là đã "thành thông lệ". 

Quân đội Trung Quốc tập trận. Ảnh: PLA Daily

Quân đội Trung Quốc tập trận. Ảnh: PLA Daily

Thời báo Hoàn cầu hôm 8/12 dẫn lời các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho hay, bằng cách triển khai hệ thống liên lạc mua được từ Mỹ, lực lượng quân đội đảo Đài Loan sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Washington và Quân đội Trung Quốc (PLA) luôn sẵn sàng nếu Đài Loan dùng vũ lực chống lại việc thống nhất. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng thu hồi bằng vũ lực bất cứ lúc nào. 

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua một thỏa thuận bán hệ thống thông tin liên lạc chiến trường và các thiết bị liên quan cho đảo Đài Loan, với chi phí ước tính khoảng 280 triệu đô la Mỹ. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) đã thông báo cho Quốc hội Mỹ về thỏa thuận bán vũ khí tiềm năng này hôm 7/12, theo một thông báo trên trang web của DSCA. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh, hôm 8/12 tuyên bố, Trung Quốc kêu gọi Mỹ hủy bỏ ngay lập tức các kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan để tránh làm xấu thêm quan hệ Mỹ - Trung cũng như hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. 

Theo bà Hoa, Bắc Kinh sẽ đưa ra các phản ứng phù hợp và cần thiết tùy theo diễn biến của tình hình. 

Song Zhongping, một chuyên gia quân sự Trung Quốc, chia sẻ với Hoàn cầu rằng hệ thống liên lạc chiến trường là một phần của hệ thống chỉ huy, có thể liên kết các đơn vị chiến đấu cơ bản và các trung tâm chỉ huy. 

Hệ thống này được cho là có khả năng chống nhiễu mạnh và được mã hóa tốt, nhưng vì là hệ thống do Mỹ sản xuất, việc triển khai hệ thống này cho quân đội Đài Loan có nghĩa là toàn bộ hệ thống chỉ huy và chiến đấu của hòn đảo sẽ được tích hợp vào chuỗi chỉ huy của Mỹ và như vậy, Đài Loan sẽ lệ thuộc hoàn toàn vào Mỹ, theo chuyên gia Song. 

Giới chức đảo Đài Loan cho biết đây sẽ là lần bán vũ khí thứ 11 của Mỹ dưới thời chính quyền ông Trump và lần thứ 6 trong năm 2020. Theo truyền thông Đài Loan hôm 8/12, mức độ thường xuyên này cho thấy việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan có thể coi là đã thành "thông lệ". 

Truyền thông địa phương cho biết thương vụ này dự kiến có hiệu lực sau một tháng nữa. 

Các nhà phân tích nhận định, việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan là một hành động gần như "bắt buộc" khi hòn đảo này phải chấp nhận mua các vũ khí, trang thiết bị và hệ thống bị "đội giá" và lưu ý Đài Loan cũng được Mỹ sử dụng như một "quân bài" để kiềm chế Trung Quốc. 

Trong một động thái "thông lệ" khác mà các nhà phân tích cho là phản ứng trước các tương tác chính trị, quân sự thường xuyên giữa Mỹ và Đài Loan, PLA đã thường xuyên tập trận và tuần tra gần eo biển Đài Loan trong hơn 2 tháng. Truyền thông Đài Loan đưa tin, các chiến đấu cơ của PLA đã tiếp cận hòn đảo trong 25 ngày của tháng 10 và 26 ngày của tháng 11 năm nay. Hoạt động này tiếp tục diễn ra trong tháng 12. 

Chuyên gia Song cho biết các cuộc tập trận và tuần tra của PLA không còn là lời cảnh báo đơn thuần với Đài Loan. 

"PLA nên tiếp tục các cuộc tập trận và chuẩn bị để hoàn thiện cho một trận chiến có thể xảy ra trong tương lai ở eo biển Đài Loan. Nếu tới thời điểm cần sử dụng hành động quân sự với Đài Loan, PLA sẽ có thể biến các cuộc tập trận thành hoạt động chiến đấu thực sự và giải quyết vấn đề Đài Loan", Song nhận định. 

Các nhà quan sát Trung Quốc đại lục cho rằng PLA cần tăng cường hơn nữa khả năng sẵn sàng quân sự để đối phó với Đài Loan, nhất là trong tình hình hiện nay. Theo các nhà quan sát, các hoạt động như cho chiến đấu cơ tiếp cận hòn đảo là các lựa chọn khả dĩ. 

Nguồn: [Link nguồn]

Đài Loan có ”bảo bối” khổng lồ giúp tránh đòn ”mưa tên lửa” của TQ

Theo các nhà phân tích, hệ thống radar tầm xa khổng lồ của Đài Loan - đưa ra cảnh báo sớm về tên lửa đạn đạo và chiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Thời báo Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN