Báo mạng Trung Quốc kinh ngạc trước sức mạnh hệ thống tên lửa S-500 của Nga

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Báo Sina của Trung Quốc đã chỉ ra những ưu điểm vượt trội của hệ thống tên lửa phòng không S-500 mà không một tên lửa nào trên thế giới có được.

Hệ thống tên lửa phòng không S-500.

Hệ thống tên lửa phòng không S-500.

Trang Sina ở Trung Quốc đã đưa ra nhận xét ưu điểm chính của hệ thống phòng không S-500 là có nhiều loại tên lửa đánh chặn, cũng như tăng phạm vi phát hiện mục tiêu.

Hệ thống S-500 có thể kết hợp với các hệ thống phòng không và tên lửa, điều này sẽ tạo ra một mạng lưới chiến đấu hiệu quả khi các hệ thống phòng không có thể trao đổi dữ liệu với nhau.

Ấn phẩm Sina nhấn mạnh rằng, trên cơ sở được phát triển từ S-400 hệ thống phòng không S-500 có nhiều ưu điểm hơn.

Ngoài tám loại tên lửa đánh chặn, bao gồm 48N6DM, 9M96E, 9M96E2, 48N6 và 40N6, tổ hợp mới có khả năng mang thêm hai loại tên lửa mới 77N6N1 và 77N6N. Ngoài ra, S-500 có phạm vi phát hiện mục tiêu lớn hơn, có thể đạt tới 600 km.

Các chuyên gia Nga đã tăng số lượng mục tiêu mà tổ hợp có thể tiêu diệt cùng lúc. Hệ thống S-500 không chỉ có khả năng đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo chiến thuật trong bầu khí quyển mà còn có thể hoạt động cả bên ngoài bầu khí quyển.

Đặc điểm đáng sợ này là do có sự đa dạng của các loại tên lửa đánh chặn và sự gia tăng phạm vi phát hiện.

Hệ thống phòng không S-500 mới, có thể đánh chặn các mục tiêu trong không gian gần, ví dụ như tên lửa đạn đạo hoặc vệ tinh quỹ đạo thấp, theo báo cáo của Sina.

Nguồn: [Link nguồn]

Mạng Sina Trung Quốc thán phục khi Tu-160 Nga cho F-35 Mỹ “nuốt bụi”

Người Trung Quốc thán phục trước màn đáp trả của Tu-160 Nga trước hành động của Không quân Mỹ ở Biển Na Uy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vân Sơn ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN