Mạng Sina Trung Quốc thán phục khi Tu-160 Nga cho F-35 Mỹ “nuốt bụi”

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Người Trung Quốc thán phục trước màn đáp trả của Tu-160 Nga trước hành động của Không quân Mỹ ở Biển Na Uy.

Chiến đấu cơ tàng hình F-35.

Chiến đấu cơ tàng hình F-35.

Báo Chính Trị Nga ngày 24/4 đã trích dẫn một bài báo được đăng tải trên mạng Sina của Trung Quốc viết rằng, “Nga thường xuyên phải đối mặt với các hành động khiêu khích quân sự từ các nước Liên minh và Mỹ, buộc Moscow phải dùng đến các hành động trả đũa cứng rắn”.

Theo mạng Sina, Hoa Kỳ đang ngày càng đưa nhiều tàu chiến và máy bay của mình đến biên giới của Nga.

Gần đây, máy bay ném bom Tu-160 White Swan/Thiên Nga Trắng đã bay nhiều giờ trên Biển Barents và Biển Na Uy.

Trong khi đó, các phi công NATO trên máy bay chiến đấu tàng hình F-35 mới nhất của Mỹ đã quyết định theo dõi một trong những máy bay Nga khi tuần tra vùng biển quốc tế và cố gắng ngăn chặn nó.

Nhưng, khi các phi công phương Tây muốn thực hiện kế hoạch của mình, một bất ngờ rất khó chịu đang chờ đợi họ.

Oanh tạc cơ ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160.

Oanh tạc cơ ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160.

"Khá bất ngờ, các phi công Nga tăng tốc và bắt đầu lao ra khỏi tầm kiểm soát của những kẻ truy đuổi mình trong tình huống được tính toán.

Tốc độ của máy bay ném bom Tu-160 vượt quá Mach 2, điều không thể đạt được đối với máy bay chiến đấu F-35.

Các phi công NATO ngay lúc đó đã phải" nuốt bụi " của người Nga (máy bay Tu-160)” – Mạng Sina viết.

“Họ (người Trung Quốc – PV) rất ngưỡng mộ tác giả (các phi công Nga- PV) vụ đáp trả của máy bay Tu-160 Nga trước hành động khiêu khích của Không quân Mỹ” – báo Chính Trị Nga viết.

Các chuyên gia Trung Quốc nhấn mạnh, cuộc điều động này đã biến máy bay F-35 trở thành đối tượng thường xuyên bị chế giễu.

“Không quân Mỹ tỏ ra quá chậm chạp trong việc cạnh tranh với các máy bay ném bom được phát triển từ thời Liên Xô” – bài báo trên mạng Sina cho hay.

Nguồn: [Link nguồn]

Cặp máy bay ném bom Tu-160 của Nga đại náo bờ biển Bắc Mỹ

Hai máy bay ném bom siêu thanh có khả năng mang hạt nhân của Nga áp sát khu vực bờ biển Bắc Mỹ hôm 26-1, buộc các máy bay...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hòa Bình ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN