4 khu vực ở Ukraine ấn định ngày bỏ phiếu sáp nhập Nga, Kiev và phương Tây lên tiếng

Chính quyền thân Moscow ở Kherson và Zaporizhia (2 khu vực thuộc miền nam Ukraine) quyết định sẽ cùng Donbass tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga, trong khi Kiev cảnh báo sử dụng vũ lực để giải quyết “mối đe dọa”.

Kherson và Zaporizhia trên bản đồ (ảnh: AP)

Kherson và Zaporizhia trên bản đồ (ảnh: AP)

Hôm 20/9, Yevhen Balitsky – lãnh đạo chính quyền thân Nga ở Zaporizhia – cho biết, vùng này sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc trở thành một phần của Nga từ ngày 23 – 27/9.

“Hôm nay, tôi đã ký quyết định về việc tổ chức trưng cầu dân ý để Zaporizhia trở thành một phần của Nga. Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra từ ngày 23 – 27/9”, ông Balitsky thông báo trên Telegram.

“Không có lý do gì để trì hoãn thêm việc thực hiện quyết định này. Chúng tôi đã sẵn sàng. An ninh các điểm bỏ phiếu sẽ được đảm bảo”, ông Balitsky viết.

Cùng ngày, lãnh đạo chính quyền thân Nga ở Kherson cũng thông báo tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga từ ngày 23 – 27/9.

“Bằng sắc lệnh, cuộc bỏ phiếu sẽ được tổ chức từ ngày 23 – 27/9”, Vladimir Saldo – lãnh đạo chính quyền thân Nga ở Kherson – thông báo.

“Tôi đã đề nghị Nga và các khu vực khác giúp đỡ bảo đảm an ninh trong những ngày tổ chức trưng cầu dân ý”, ông Saldo cho biết.

Trước đó, chính quyền Cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) và Cộng hòa Lugansk tự xưng (LPR) đã thông qua luật tổ chức trưng cầu dân ý để trở thành một phần của Nga. Donbass sẽ tổ chức bỏ phiếu từ ngày 23 – 27/9.

Denis Pushilin – lãnh đạo Cộng hòa Donetsk tự xưng – đã gửi thư cho Tổng thống Nga Putin và đề nghị ông Putin ủng hộ việc sáp nhập các vùng lãnh thổ ở Ukraine có nguyện vọng. Tổng thống Nga Putin dự kiến sẽ sớm có phát biểu về vấn đề trên.

Kết quả thăm dò từ Viện Khảo sát Ý kiến ​​và Tiếp thị Nga (INSOMAR) cho thấy, có 80% cư dân ở DPR ủng hộ sáp nhập Nga. Tỷ lệ này ở LPR, Zaporizhia và Kherson lần lượt là 83%, 72% và 65%.

Đường phố ở Cộng hòa Lugansk tự xưng với nhiều tấm biển thể hiện thông điệp ủng hộ Nga (ảnh: CNN)

Đường phố ở Cộng hòa Lugansk tự xưng với nhiều tấm biển thể hiện thông điệp ủng hộ Nga (ảnh: CNN)

Cùng ngày 20/9, Andrey Yermak, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Zelensky – đã bày tỏ tức giận và chỉ trích kế hoạch trưng cầu dân ý của 4 vùng lãnh thổ thuộc Ukraine.

“Những lời đe dọa, những câu chuyện về trưng cầu dân ý là cách tống tiền ngây thơ của Nga. Đối phương đang bất an và phải dùng đến những biện pháp thao túng, gây sức ép”, ông Yermak tuyên bố.

Ông Yermak nhấn mạnh, Kiev sẽ “giải quyết vấn đề” trưng cầu dân ý ở một số khu vực và cảnh báo có thể thực hiện điều này “bằng vũ lực”.

“Mối đe dọa đó chỉ có thể loại bỏ bằng vũ lực”, ông Yermak nói.

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cũng lên án kế hoạch trưng cầu dân ý ở 4 vùng lãnh thổ Ukraine, gọi đây là “sự dàn dựng”.

“Các cuộc trưng cầu dân ý được dàn dựng sẽ không thay đổi bất kỳ điều gì. Ukraine có quyền tái kiểm soát lãnh thổ và sẽ tiếp tục làm điều đó”, CNN dẫn lời ông Kuleba.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc – Linda Thomas Greenfield – hôm 20/9 khẳng định, Mỹ sẽ không công nhận bất kỳ cuộc trưng cầu dân ý nào về việc sáp nhập lãnh thổ Ukraine vào Nga.

“Các cuộc trưng cầu dân ý là sự vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liên hợp quốc”, ông Greenfield tuyên bố.

“Họ đã từng làm điều đó vào năm 2014. Mỹ chắc chắn sẽ không công nhận. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Ukraine và các đối tác để cung cấp cho Kiev những gì họ cần”, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc – ông Pat Ryder – phát biểu.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg chỉ trích việc 4 khu vực ở Ukraine ấn định ngày tổ chức trưng cầu dân ý và cảnh báo rằng, đây sẽ bước leo thang xung đột.

“Các cuộc trưng cầu dân ý là bất hợp pháp và không làm thay đổi bản chất xung đột ở Ukraine. Đây là sự leo thang căng thẳng của Nga”, ông Stoltenberg nói và khẳng định NATO sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine.

Các nước Đức, Pháp, Canada cũng có quan điểm tương tự như Mỹ, NATO về vấn đề nêu trên.

Theo TASS, Hạ viện và Thượng viện Nga ủng hộ việc người dân ở Ukraine bỏ phiếu sáp nhập Nga. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng tuyên bố rằng, Donbass trở thành một phần của Nga là “cần thiết”.

Ông Medvedev cũng nhấn mạnh, sau khi sáp nhập, Donbass sẽ được coi là lãnh thổ Nga và Moscow có thể dùng “mọi biện pháp cần thiết” để đáp trả việc vùng này bị tấn công.

Phát biểu hôm 20/9 trước thông tin Donbass muốn tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập Nga, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng, vấn đề này sẽ do người dân ở Ukraine tự quyết định.

Nguồn: [Link nguồn]

Donetsk, Lugansk ấn định ngày trưng cầu dân ý sáp nhập Nga

2 khu vực ly khai ở miền đông Ukraine sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga vào cuối tuần này, động thái được Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ủng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN