Đồng xu trị giá 1 triệu USD Mỹ trả lại Israel

Đồng xu cổ cực kỳ quý hiếm, gắn liền với thời điểm người Do Thái nổi dậy chống lại ách cai trị của đế chế La Mã vào khoảng 2.000 năm trước, đã được Mỹ trao trả cho Israel sau một cuộc điều tra truy bắt băng cướp cổ vật.

Cận cảnh đồng shekel trị giá 1 triệu USD Mỹ trao trả Israel (ảnh: CNN)

Cận cảnh đồng shekel trị giá 1 triệu USD Mỹ trao trả Israel (ảnh: CNN)

Văn phòng công tố quận Manhattan (Mỹ) cho hay, đồng shekel quý hiếm nói trên được đúc vào năm 69 sau công nguyên và có giá ít nhất 1 triệu USD. Shekel là đồng tiền do Judaea – vương quốc cổ đại của người Israel – đúc, trước khi tổ chức nổi dậy chống lại sự cai trị của đế chế La Mã. Đồng shekel được làm từ chất liệu bạc.

Năm 2002, đồng shekel quý hiếm đã bị những kẻ trộm cổ vật đánh cắp khỏi một trung tâm lưu trữ tiền cổ ở thung lũng Ella, phía nam Jerusalem. Đây cũng là nơi tập trung nhiều địa điểm khảo cổ quan trọng.

Đồng xu sau đó bị bán sang Mỹ với nhiều giấy tờ giả nhằm ngụy tạo nguồn gốc hợp pháp.

“Bất chấp sự phức tạp của cuộc điều tra, nhóm công tố viên, chuyên gia và đặc vụ của chúng tôi đã làm việc với giới chức Israel để có thể tìm đồng xu này chỉ trong vài tháng”, Alvin L. Bragg – công tố viên quận Manhattan – cho biết.

Vương quốc Judaea nằm dưới sự kiểm soát của đế chế La Mã từ năm thứ 6 sau Công nguyên, song sau đó đã thực hiện hàng loạt cuộc nổi dậy được lịch sử gọi là “chiến tranh Do Thái - La Mã”.

Đồng shekel Mỹ trao trả cho Israel được đúc vào thời điểm vương quốc Judaea tổ chức cuộc nổi dậy lần thứ nhất.

Đến nay, số lượng các đồng shekel còn sót lại trên thế giới chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Vì sự quý hiếm và giá trị lịch sử, mỗi đồng shekel đều có giá rất đắt và được các nhà sưu tầm săn đón.

Cơ quan Quản lý Cổ vật Israel (IAA) cho biết, họ chỉ biết đến một đồng shekel khác được Bảo tàng Anh mua lại vào những năm 1930. IAA tin rằng chỉ có “khoảng 3 người” đang sở hữu đồng shekel trên thế giới.

Eli Eskosido – Giám đốc IAA – rất hoan nghênh việc Mỹ trao trả đồng shekel quý hiếm cho Israel và gọi hành động này là “sự khởi đầu quan trọng trong việc khôi phục các di sản” của quốc gia Trung Đông.

Nguồn: [Link nguồn]

FBI trao trả hiện vật, cổ vật văn hóa cho Việt Nam

Từ năm 2013 – 2014, đội điều tra phòng chống tội phạm văn hoá, nghệ thuật của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) thực hiện vụ thu giữ tài sản văn hoá lớn nhất trong lịch sử...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp – CNN ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN