Diễn biến giao tranh Nga - Ukraine: Nóng ở Donestsk

Cả lực lượng Nga và Ukraine đều tuyên bố mở các cuộc tấn công lớn vào Donetsk nhằm kiểm soát các mục tiêu quan trọng của đối phương ở khu vực này.

Một vụ nổ do pháo kích ở thành phố Bakhmut (ảnh: CNN)

Một vụ nổ do pháo kích ở thành phố Bakhmut (ảnh: CNN)

Thống đốc Donetsk thuộc chính quyền Kiev – ông Pavlo Kyrylenko – hôm 20/9 thông báo, quân đội Nga đang đẩy mạnh tấn công vào Bakhmut (thành phố thuộc Donetsk). Nga đã cố gắng kiểm soát Bakhmut trong hơn 3 tháng qua.

“Nhiều tòa nhà bị sập khi quân đội Nga không kích, pháo kích. Bất chấp giao tranh, một số dân thường vẫn ở lại thành phố”, ông Pavlo Kyrylenko thông báo, kêu gọi người dân nhanh chóng sơ tán.

Ở các thành phố Siversk, Vuhledar và Avdiivka (thuộc Donetsk), quân đội Nga cũng pháo kích dữ dội, theo ông Kyrylenko. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định “tái tập trung” lực lượng từ Kharkiv về Donetsk để nhanh chóng kiểm soát vùng này.

Pháo binh Nga trên chiến trường Ukraine (ảnh: CNN)

Pháo binh Nga trên chiến trường Ukraine (ảnh: CNN)

Cùng ngày 20/9, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga – ông Igor Konashenkov – tuyên bố, quân đội Nga liên tiếp tấn công lực lượng Ukraine ở các khu vực Kharkiv, Odessa, Mykolaiv, Kherson và Donetsk.

“Các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao nhằm vào Lữ đoàn số 81, số 66, số 93 của Ukraine ở Kharkiv và Donetsk khiến hơn 120 lính, 3 xe tăng và 12 phương tiện quân sự đối phương bị triệt hạ”, ông Konashenkov nói.

Ở Odessa và Mykolaiv, hơn 70 binh sĩ và 15 phương tiện quân sự thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35, Lữ đoàn số 114 của Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu, ông Konashenkov cho hay.

“Ở Kherson, các cuộc tấn công bằng hỏa lực quy mô lớn nhằm vào Lữ đoàn số 59 của Ukraine khiến hơn 100 binh sĩ, 7 xe bọc thép địch bị hạ”, ông Konashenkov nói thêm.

Theo ông Konashenkov, quân đội Nga đang mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Donetsk nhằm tiêu hao lực lượng Ukraine cố thủ tại đây.

“Không quân và lục quân Nga phối hợp tác chiến ở Donetsk. Pháo và tên lửa Nga đánh trúng 6 cơ sở chỉ huy của Ukraine ở các khu dân cư Dolyna, Tatyanovka, Artyomovsk thuộc Donetsk”, ông Konashenkov nói.

“Khoảng 30 đạn pháo bắn từ hệ thống HIMARS và Alder của Ukraine bị đánh chặn ở Donetsk, Lugnask và Kherson”, ông Konashenkov nói thêm.

Denis Pushilin – lãnh đạo Cộng hòa Donetsk tự xưng – thông báo, quân đội Ukraine “tổn thất nặng nề” khi cố gắng tấn công vào khu vực do phe ly khai kiểm soát.

“Lực lượng Ukraine nỗ lực tiến vào Lyman từ phía bắc và phía nam với 2 tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn số 95 nhưng bị đẩy lui và chịu tổn thất lớn”, ông Pushilin nói. Hồi tháng 5, quân đội Nga tuyên bố kiểm soát Lyman – thành phố có vị trí quan trọng ở Donetsk.

Về phía Ukraine, Bộ Tổng tham mưu quân đội nước này hôm 20/9 cho hay, mục tiêu quan trọng của Kiev là kiểm soát Lugansk, nơi Nga đang tái triển khai lực lượng nhằm gây sức ép ở khu vực Kharkiv.

Novoaidar (thị trấn gần thành phố Sieverodonetsk) và thành phố Svatove đang là những địa điểm giao tranh chính ở Lugasnk, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo, cho biết thêm rằng quân đội Nga tổn thất lớn khi lực lượng Kiev phản công.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhận định, nhân lực đang là vấn đề với quân đội Nga ở Donbass và Kiev sẽ khai thác vào “điểm yếu" này. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, quân đội Nga đang tái tổ chức lực lượng sau tổn thất ở Kharkiv.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng xác nhận quân đội Nga mở các đợt pháo kích lớn ở Donetsk (miền đông Ukriane) và Zaporizhia (miền nam Ukraine).

Nguồn: [Link nguồn]

Giữa căng thẳng, Nga - Mỹ thể hiện thiện chí trên tàu vũ trụ

Để tham gia chuyến bay chia sẻ chỗ ngồi đầu tiên trên tàu vũ trụ Soyuz (Nga), phái đoàn từ Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã có mặt ở sân bay vũ trụ Baikonur từ sớm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, Interfax ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN