Sau cú rơi gần 30 điểm, nhà đầu tư nên mua vào hay bán ra?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Theo nhận định của các công ty chứng khoán, trong phiên giao dịch ngày 15/2 thị trường chứng khoán vẫn chưa thể hồi phục do nhiều yếu tố, VN-Index có thể tích lũy quanh vùng 1.480 điểm.

Chứng kiến tốc độ rơi như "thang máy" của VN-Index trong phiên 14/2 khiến giới đầu tư choáng váng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

VN-Index giảm 29,75 điểm, còn 1.471,96 điểm; HNX-Index giảm 5,88 điểm, còn 421,01 điểm; UPCoM-Index giảm 1,69 điểm, xuống 110,85 điểm.

Thị trường giảm sâu nên lực mua vào mạnh. Giá trị giao dịch khớp lệnh của VN-Index đạt 23.828 tỉ đồng, tăng +31,93% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 25.921 tỉ đồng.

Phiên giao dịch ngày 14/2, giới đầu tư choáng váng khi chứng kiến tốc độ rơi như "thang máy" của thị trường

Phiên giao dịch ngày 14/2, giới đầu tư choáng váng khi chứng kiến tốc độ rơi như "thang máy" của thị trường

Điểm đáng chú ý trong phiên hôm nay là ngoài nhóm cổ phiếu dầu khí đồng loạt tăng mạnh theo giá dầu thế giới thì diễn biến giảm của thị trường ở nửa cuối phiên chiều đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng là tác nhân chính khiến thị trường giảm sâu. 

Cụ thể: VCB (-4,66), BID (-3,84), CTG (-2,57), TCB (-1,91), MBB (-1,79)… Điều này khiến chỉ số VN-Index không thể giữ ngưỡng hỗ trợ 1.445,68 điểm.

Dự báo thị trường ngày 15/2, các công ty chứng khoán đều cho rằng thị trường chưa thể hồi phục. VN-Index sẽ tích lũy quanh vùng 1.480 điểm.

Theo nhận định của Công ty CK BIDV – BSC, phiên giao dịch ngày 15/2, thị trường có khả năng tích lũy quanh ngưỡng 1.480 điểm.

BSC nhận định, với việc các phiên trước đó tăng điểm một cách rụt rè với thanh khoản yếu ớt, thì một phiên giảm mạnh về ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 1.470 này không có gì khiến nhà đầu tư đáng phải hoang mang về tương lai. Thị trường có khả năng tích lũy quanh ngưỡng 1.480 điểm.

Các chuyên gia của Công ty CK MB – MBS cũng đưa ra lời khuyên, nên hạn chế “lướt sóng”Điểm đáng chú ý trong phiên giao dịch ngày 14/2, ngoài nhóm cổ phiếu dầu khí đồng loạt tăng mạnh theo giá dầu thế giới thì diễn biến giảm của thị trường ở nửa cuối phiên chiều đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng là tác nhân chính khiến thị trường giảm sâu. Điều này khiến chỉ số VN-Index không thể giữ ngưỡng hỗ trợ MA50 và nguy cơ sẽ retest mức đáy tháng 1 hoặc ngưỡng hỗ trợ MA100 ở 1.445,68 điểm.

MBS khuyến nghị, nhà đầu tư nên hạn chế lướt sóng khi biến động của thị trường đang tăng lên, không bình quân giá xuống và hạ tỷ trọng margin về mức an toàn.

Đồng quan điểm, nhận định về phiên giao dịch ngày 15/2, Công ty CK Vietcombank – VCBS cho rằng, thị trường chưa thể lấy lại xu hướng tăng.

Với việc thiếu vắng thông tin hỗ trợ, đi kèm với đó là VN-Index đóng cửa thấp hơn mốc hỗ trợ 1.480 điểm có thể sẽ gây tác động tâm lý xấu lên phần lớn nhà đầu tư và tiếp tục kích hoạt lực bán trên thị trường.

VCBS cho rằng, VN-Index sẽ chưa thể sớm ghi nhận xu hướng tăng để lấy lại mốc 1.500 điểm, tuy nhiên nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng nhịp điều chỉnh giảm có thể sẽ chỉ diễn ra trong ngắn hạn khi mà lực cầu bắt đáy vẫn khá dồi dào quanh vùng hỗ trợ 1.440 – 1.450 điểm của VN-Index.

Trong bối cảnh này, nhiều nhà đầu tư băn khoăn không biết nên mua vào hay bán ra

Trong bối cảnh này, nhiều nhà đầu tư băn khoăn không biết nên mua vào hay bán ra

Vậy, trong bối cảnh thị trường vừa có cú giảm sâu gần 30 điểm, nhà đầu tư nên mua vào hay bán ra?

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích Khối khách hàng cá nhân, CTCK Yuanta Việt Nam, cho rằng một phiên giảm sâu hơn nữa sẽ khó diễn ra và thị trường sẽ sớm cân bằng trở lại.

Đưa ra chiến lược giao dịch cho nhà đầu tư, vị chuyên gia đánh giá hiện dòng tiền của nhiều nhà đầu tư chưa sẵn sàng trở lại thị trường và giữ tỷ trọng cổ phiếu thấp. 

Do đó, chiến lược đưa ra cho nhà đầu tư đã giải ngân là tiếp tục nắm giữ và chưa nên vội vàng bán cổ phiếu bởi ro hiện tại trên toàn bộ danh mục chưa lớn. Tuy nhiên, khi xu hướng thị trường chưa xác lập rõ ràng như hiện tại, nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng danh mục ở mức cân bằng dưới khoảng 50%.

Đặc biệt, trong thời điểm này nhà đầu tư chưa nên mua vào "bắt đáy" cổ phiếu. Tuy nhiên, trong trường hợp Fed có những động thái tích cực là chưa tăng lãi suất trong tháng 2 và mức tăng nhẹ từ 0,25% thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng thị trường tiếp tục đi lên và nhà đầu tư có thể giải ngân vào những cổ phiếu có tiềm năng tốt trong những phiên giao dịch tới.

Bàn về đà giảm của nhóm cổ phiếu ngân hàng, ông Minh xem đây là cơ hội để tích luỹ cổ phiếu hấp dẫn. Mặc dù xác lập đà giảm mạnh, song vị chuyên gia vẫn cho rằng ngân hàng sẽ có cơ hội bứt phá trong thời gian tới.

Nguồn: [Link nguồn]

Gần 4,5 triệu tài khoản đầu tư vào sân chơi nóng tại Việt Nam

Trong khi tháng 11 và tháng 12/2021 ghi nhận kỷ lục số tài khoản cá nhân trong nước mở mới thì tháng 1/2022 cho thấy lại giảm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hương ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN