Sân chơi nóng ngày 23/11: "Vua thép" mất hơn 2.000 tỷ đồng trong hai ngày

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Chỉ trong 2 phiên giao dịch gần nhất, khối tài sản của tỷ phú thép Trần Đình Long đã bốc hơi hơn 2.000 tỷ đồng. Nhiều cổ đông của doanh nghiệp này cũng “mất ăn, mất ngủ” khi cổ phiếu liên tục lao dốc.

Trong phiên giao dịch ngày 22/12, chỉ số VN-Index tăng điểm trong phần lớn thời gian giao dịch. Tuy nhiên, vào cuối phiên, chỉ số đã giảm quay đầu giảm khi lực bán mạnh ở một số mã trụ cột.

Theo đó, đóng cửa chỉ số VN-Index quay đầu giảm 1,07 điểm còn 1.477,67 điểm; HNX-Index giảm 1,91 điểm, về 453,1 điểm; UPCoM-Index giảm 0,44 điểm, xuống 110,93 điểm.

Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 31.679 tỉ đồng, tăng 18,1% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 33.627 tỉ đồng.

Cùng với đà giảm điểm của VN-Index, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục có ngày thứ hai liên tiếp “đỏ lửa” với mức giảm 2,17% tương đương mức giảm 1.000 đồng/cổ phiếu để đóng cửa ở mức 45.100 đồng/cổ phiếu.

Đây là phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp của HPG khi trước đó trong phiên giao dịch ngày 21/12, cổ phiếu này cũng đã giảm 800 đồng/cổ phiếu so với giá tham chiếu tương đương mức giảm 1,71%.

Chỉ trong 2 phiên giao dịch vừa qua đã có hơn 42,5 triệu cổ phiếu HPG được các nhà đầu tư sang tay, với giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng tăng mạnh so với những phiên giao dịch trước đó.

Khối tài sản của gia đình tỷ phú Trần Đình Long đã giảm gần 3.000 tỷ đồng chỉ sau 2 phiên giao dịch gần nhất

Khối tài sản của gia đình tỷ phú Trần Đình Long đã giảm gần 3.000 tỷ đồng chỉ sau 2 phiên giao dịch gần nhất

Với đà lao dốc của cổ phiếu HPG, khối tài sản của tỷ phú thép Trần Đình Long cũng đã bốc hơi tới hơn 2.000 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/12, tài sản của doanh nhân 60 tuổi người Hải Dương giảm xuống chỉ còn 53.771 tỷ đồng.

Cùng với tỷ phú Trần Đình Long, khối tài sản của bà Vũ Thị Hiền (vợ ông Long) và Trần Tuấn Minh (con trai ông Long) cũng bốc hơi hàng trăm tỷ sau hai phiên giao dịch cổ phiếu HPG "đỏ lửa".

Theo đó, tài sản của bà Vũ Thị Hiền giảm hơn 590 tỷ đồng, trong khi khối tài sản của ông Trần Tuấn Minh giảm hơn 125 tỷ đồng. Sau hai phiên giảm mạnh liên tiếp, khối tài sản của gia đình tỷ phú thép Trần Đình Long bốc hơi gần 3.000 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị vốn hóa của HPG cũng giảm mạnh chỉ còn 201.728,8 tỷ đồng.

Dự báo về phiên giao dịch tới, các chuyên gia của CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho rằng thị trường sẽ biến động giằng co và phân hóa, trong đó những VN30, VNMidcap có thể sẽ chịu áp lực điều chỉnh giảm để kiểm định các hỗ trợ tại 1.490 điểm (MA100) và MA5 (2.140 điểm), ngược lại, VNSmallcap có thể sẽ duy trì đà tăng giá.

Chỉ số tổng hợp VN-Index có thể vẫn biến động trong kênh từ 1.470-1.485 điểm, trong đó, nếu đóng cửa trên 1.485 điểm, chỉ số sẽ nới rộng đà tăng ở những phiên sau đó để hướng lên vùng cản mạnh tại 1.500-1.510 điểm.

Ngược lại, nếu đóng cửa dưới mốc 1.470 điểm, chỉ số này sẽ đối diện với một nhịp điều chỉnh giảm để kiểm định đường MA50 ngày đang nằm tại 1.450 điểm hoặc sâu hơn là đường MA100 tại mốc 1.400 điểm.

Công ty Chứng khoán BOS (ART) nhận định VN-Index tiếp tục biến động trong vùng 1.470-1.480 điểm. Cây nến đỏ với thân lớn cho thấy bán áp đảo so với bên mua. Đường MA20 hướng xuống dưới cho thấy xác suất trong một vài phiên tới khả năng tăng mạnh là không cao. Các chỉ báo MACD, RSI, MFI tiếp tục cho tín hiệu đi ngang.

VN-Index được dự báo vẫn tích lũy trong vùng 1.470-1.480. Nhà đầu tư có thể giải ngân từng phần các cổ phiếu có triển vọng kinh doanh tốt trong quý IV và các nhóm ngành đang thu hút dòng tiền như điện, thực phẩm.

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán MB (MBS) nhận định trong phiên giao dịch ngày 22/12 nhóm cổ phiếu midcap và smallcap có phiên vượt đỉnh cũ và lập mức cao mới, do vậy đã lôi kéo được dòng tiền dịch chuyển từ nhóm bluechips sang. Cơ hội lúc này đang ở nhóm cổ phiếu nhỏ, tuy vậy nhà đầu tư cũng gần chú ý dòng tiền bắt đáy ở nhóm cổ phiếu bluechips, đặc biệt là nhóm cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng,… khi kết quả kinh doanh quý 4 sắp được công bố.

Nguồn: [Link nguồn]

Lãi tiết kiệm tăng mạnh những ngày cuối năm, gửi ngân hàng nào lợi nhất?

Trong những ngày cuối năm 2021, lãi suất tiết kiệm nhiều ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, đây là tin vui với những người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN