Cổ phiếu HVN "cất cánh", tăng 28,5% trong tuần

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Với mức tăng 28,5%, HVN là một trong những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong tuần qua.

Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, với 3/5 phiên đóng cửa trong sắc xanh với 234 mã tăng và 139 mã giảm trong tuần này, chỉ số VN-Index tăng 0,67 điểm – tương đương +0,06%, đóng cửa ở mức 1052,48 điểm.

Diễn biến chính của VN-Index trong tuần vừa qua là sự giằng co, các nhóm ngành thay nhau dẫn dắt, cầm nhịp chỉ số với 3 cái tên nổi bật là chứng khoán, ngân hàng và thép...

Đóng góp trong danh sách các cổ phiếu tăng mạnh trong tuần qua còn phải kể đến cái tên HVN của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Cổ phiếu HVN của Tổng Công ty Hàng không Việt Namtăng 28,5% trong tuần vừa qua

Cổ phiếu HVN của Tổng Công ty Hàng không Việt Namtăng 28,5% trong tuần vừa qua

Sau khi nhận đợt giảm sâu, giá cổ phiếu HVN của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã hồi phục mạnh mẽ. Kết phiên 16/12, giá cổ phiếu HVN tăng lên mức 15.100 đồng/cổ phiếu, tương đương tăng 28,5% trong tuần.

Với 2 phiên tăng trần trong tuần, mức P/B của HVN đã tăng tới 66 lần. Đặc biệt, trong tuần qua, khối lượng giao dịch cổ phiếu HVN đã tăng mạnh lên mức 5 triệu giao dịch trong phiên 16/12, cao gấp nhiều lần so với các tuần trước đó.

Đà tăng vọt của cổ phiếu HVN gần đây được hỗ trợ bởi thông tin mở lại đường bay thường lệ tới Trung Quốc sau 3 năm gián đoạn, nâng tổng số chuyến khai thác trên toàn mạng quốc tế của Hãng lên hơn 600 chuyến/tuần.

Ngoài ra, sau khi kiểm soát thành công dịch bệnh trong quý I năm nay, hàng không nội địa bắt đầu phục hồi và đã vượt qua mức trước đại dịch kể từ tháng 5 nhờ nhu cầu du lịch trong nước bùng nổ. HVN cũng chính là doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp từ điều này.

Trước những thông tin vĩ mô tích cực từ thị trường chung, các chuyên gia kỳ vọng, tuần giao dịch kế tiếp, thị trường có thể cải thiện tích cực hơn.

Theo Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), thị trường tiếp tục có một phiên đi ngang trong phiên cuối tuần vừa qua, vẫn trong quá trình tích lũy trong vùng 1,030-1,060 với thanh khoản thấp. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 12/19 ngành tăng điểm, trong đó mức tăng mạnh nhất 4.50% thuộc về ngành Tài nguyên Cơ bản.

Theo BSC, trong những phiên tới, thị trường vẫn sẽ tích lũy trong vùng 1,030-1,060 trước khi có dòng tiền vào và đẩy chỉ số bật tăng.

Tuy nhiên, ở góc nhìn thận trọng hơn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC cho rằng thị trường chưa thể vượt ngưỡng 1.065-.1070, VN-Index đối mặt nguy cơ điều chỉnh ngắn hạn

Theo BVSC, thị trường vẫn đối mặt với nguy cơ điều chỉnh ngắn hạn khi chưa thể vượt lên trở lại vùng kháng cự 1065-1070 điểm. Nhà đầu tư giữ trạng thái quan sát thị trường trong những phiên đầu tuần tới. Hoặc có thể xem xét trading với tỷ trọng thấp ở các nhóm cổ phiếu chưa tăng nhiều và đang tích lũy để đón đầu xu hướng luân chuyển của dòng tiền.

Trong kịch bản VN-Index phá vỡ vùng hỗ trợ 1030-1035 điểm, nhà đầu tư nên xem xét đóng các vị thế ngắn hạn trong danh mục”.

Tương tự, theo nhóm phân tích của CTCK Vietcombank (VCBS), VN-Index vẫn đang giằng co tích lũy quanh mốc 1.050 điểm. Các chỉ báo ngắn hạn vẫn đang có xu hướng bẻ ngang trung lập thể hiện sự lưỡng lự, trung lập. Mặc dù lực cầu chưa trở lại nhưng VN-Index vẫn đang trong sóng phục hồi, nên sẽ cần thêm thời gian tích lũy để quay lại đà tăng, hướng lên các vùng điểm phía trên. Nếu áp lực bán bất ngờ xuất hiện, vùng điểm 1.030 điểm vẫn được xác định là ngưỡng hỗ trợ đáng tin cậy của thị trường.

Nguồn: [Link nguồn]

Năm 2022, lượng kiều hối về TPHCM dự báo tiếp tục tăng

Năm 2022, lượng kiều hối về TPHCM tiếp tục tăng trưởng khá tích cực, dự báo đạt khoảng 6,8 tỷ USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Chi ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN