Tổng thống Donald Trump gặp CEO Apple – Tim Cook bàn về chiến tranh thương mại

Sự kiện: Apple iPhone

Vào hôm thứ 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với CEO Apple – Tim Cook để thảo luận về các vấn đề thương mại.

Theo nguồn tin từ Reuters, Tổng thống Mỹ - Donald Trump đã gặp Giám đốc điều hành Apple - Tim Cook vào thứ năm vừa qua. Cuộc gặp giữa ông Trump với Cook được tiết lộ bởi con gái, đồng cố vấn Ivanka Trump trong một sự kiện được Trump tổ chức với các thống đốc. Ông Cook là khách thường xuyên đến Nhà Trắng và đã làm việc với Ivanka Trump về các sáng kiến ​​đào tạo và giáo dục nghề nghiệp của cô. Tổng thống Mỹ xem ông Cook như một nhà lãnh đạo doanh nghiệp, người đã mang lại việc làm và đầu tư trở lại Mỹ.

Tổng thống Donald Trump gặp CEO Apple – Tim Cook bàn về chiến tranh thương mại - 1

Loạt iPhone XR của Apple.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh ông Trump đang cân nhắc việc có nên tiếp tục đề xuất tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc hay không. Ông sẽ đưa ra quyết định một thời gian sau hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở Osaka, Nhật Bản vào cuối tháng 6 tới, nơi ông hy vọng sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo phát ngôn viên của Nhà Trắng Judd Deere, trong cuộc gặp này, Tổng thống Trump đã nói chuyện với Tim Cook về thương mại, đầu tư, nhập cư và độc quyền của Mỹ.

Độc quyền đang là một vấn đề nóng bỏng ở Mỹ với các công ty như Apple, Google, Facebook và Amazon. Các thành viên của cả hai đảng trong Hạ viện và Thượng viện đã cáo buộc các công ty công nghệ lớn hơn phải chia tách thành các công ty nhỏ hơn, độc lập như AT & T vì lo sợ sức mạnh của các công ty này. Tuy nhiên, ông Cook khẳng định rằng Apple chỉ có thị phần vừa phải trên thị trường điện thoại thông minh, không thể gây nguy hiểm.

Tổng thống Donald Trump gặp CEO Apple – Tim Cook bàn về chiến tranh thương mại - 2

Tổng thống Trump và CEO Apple - Tim Cook đã có cuộc gặp tại Nhà Trắng.

Ông Trump đang sử dụng thuế quan để thúc đẩy Trung Quốc thay đổi một loạt các hoạt động thương mại nhưng các cuộc đàm phán đã không thành công. Các nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng như điện thoại và máy tính bảng đã thoát khỏi mức thuế quan hiện tại nhưng có khả năng sẽ bị ảnh hưởng bởi lần tăng thuế tiếp theo, và tất nhiên CEO Apple không muốn điều này xảy ra.

Ví dụ, Apple đang phải trả thuế 25% cho các vỏ iPhone và iPad nhưng đã phải cắt giảm các chi phí bổ sung để giữ giá cũ cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo nhà phân tích Katy Huberty của Morgan Stanley, nếu iPhone XR bị đánh thuế nhập khẩu, giá bán lẻ sẽ tăng thêm 160 USD (tương đương 3,72 triệu đồng).

Tổng thống Donald Trump gặp CEO Apple – Tim Cook bàn về chiến tranh thương mại - 3

iPhone sẽ bị ảnh hưởng nặng nề do chiến tranh thương mại.

Bên cạnh việc tránh phải tăng giá trên iPhone, ông Tim Cook còn có một lý do khác để cố gắng thuyết phục ông Trump dừng cuộc chiến thương mại với Trung Quốc: nếu cuộc chiến thương mại kết thúc, “Nhà Táo” sẽ chứng kiến mức tăng giá cổ phiếu đáng kinh ngạc. Các giám đốc điều hành của Apple được hưởng lợi từ giá cổ phiếu cao hơn thông qua Đơn vị cổ phiếu bị hạn chế (RSU).

Apple đang rút quân khỏi Trung Quốc, có thể chuyển sang Việt Nam

Nhà sản xuất iPhone lớn nhất của Apple đang có kế hoạch di dời nhà máy khỏi Trung Quốc nếu cuộc chiến thương mại Mỹ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Apple Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN