Nhà cố CEO Steve Jobs bị mất trộm

Sự kiện: Steve Jobs

Các máy tính và vật dụng cá nhân trị giá 60.000 USD trong nhà riêng của cố CEO Steve Jobs vừa bị đánh cắp.

Thủ phạm là Kariem McFarlin, 35 tuổi, đã bị bắt giữ ngày 2/8 vì tội ăn trộm và tiêu thụ đồ đánh cắp.

Cảnh sát cho biết, ban đầu dường như McFarlin không biết căn nhà ở Palo Alto, California từng thuộc sở hữu của cố Chủ tịch đồng sáng lập hãng máy tính Apple Steve Jobs.

Nhà cố CEO Steve Jobs bị mất trộm - 1

Tên trộm Kariem McFarlin, 35 tuổi đã bị bắt

Phó chưởng lý giám sát hạt Santa Clara Scott Tsui nói: “Tôi cho rằng khi vào bên trong, tên trộm đã phát hiện ra căn nhà đó của ai nhưng nếu nhìn ở bên ngoài thì đó cũng giống như nhiều căn nhà khác ở Palo Alto”.

Các nhà chức trách nghi ngờ rằng căn nhà đã bị đột nhập vào ngày 17/7 vì lúc đó nó đang được cải tạo lại và công tác bảo vệ bị lơ là nhất.

Theo ông Tsui, hiện chưa biết có vật dụng đặc biệt nào đã bị lấy cắp hay không nhưng chắc chắn trong số các đồ bị kẻ trộm "cuỗm đi" có những máy tính của hãng Apple và một vài vật dụng cá nhân.

Nếu bị kết án, kẻ trộm sẽ phải đối diện với án tù 8 năm.

Nhà cố CEO Steve Jobs bị mất trộm - 2

Dù giàu có nhưng Steve Jobs vẫn sống cuộc sống rất khiêm nhường

Được biết, Steve Jobs đã mua căn nhà ở Palo Alto từ giữa những năm 1990 sau khi ông cưới Lauren Powell. Ông đã sống ở ngôi nhà này gần 20 năm, gồm cả thời gian là CEO lần thứ 2 của Apple – giai đoạn mà Jobs mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty với các sản phẩm mang tính cách mạng như iMac, iPod, iPhone và iPad.

Jobs qua đời tại căn nhà này ngày 5/10/2011 sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tụy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Phạm ([Tên nguồn])
Steve Jobs Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN