Liên Xô mới là quốc gia phát minh ra điện thoại đầu tiên?

Điện thoại di động là những thiết bị thiết yếu cho mọi người ngày nay nhằm giúp họ luôn được kết nối 24/24 và không bỏ lỡ bất cứ điều gì xảy ra xung quanh.

Tuy nhiên, mặc dù thiết kế hiện tại của điện thoại di động đến từ các công ty lớn của Mỹ, Trung Quốc hay Hàn Quốc, sự phát triển của công cụ này lại được cho là đến từ Liên Xô cũ. Cụ thể, khi nhìn vào lịch sử phức tạp của việc phát triển, chúng được cho là đã được sản xuất ở Liên Xô vào những năm 1950.

Người Xô Viết đã bắt tay vào nghiên cứu điện thoại di động từ những năm 1940-1950.

Người Xô Viết đã bắt tay vào nghiên cứu điện thoại di động từ những năm 1940-1950.

Mọi thứ bắt đầu bằng câu chuyện của Leonid Kupriyanovich, một kỹ sư sinh ra ở Moscow vào năm 1929. Theo chính sách truyền thống của nhà nước Xô Viết, các nghiên cứu của ông tập trung vào việc mang lại cho xã hội nhiều tiện nghi hơn. Với ý tưởng này trong đầu, Kupriyanovich bắt đầu phát triển hệ thống điện thoại vô tuyến, như đề cập đến từ bài báo Pacific Standard.

Khái niệm điện thoại vô tuyến rất thú vị vì nó kết hợp hai phương thức liên lạc được sử dụng nhiều nhất trên hành tinh dưới một thiết bị. Vào những năm 1940-1950, radio là một phương tiện liên lạc được sử dụng cho cả mục đích giải trí cũng như trong quân đội. Trên thực tế, rất nhiều mẫu radio có trọng lượng nhẹ mang tính di động để mọi người mang theo mình trong giai đoạn đó.

Về phần mình, điện thoại cũng đang phát triển hướng tới những chân trời mới, mặc dù nó vẫn được kết nối vào dây cáp viễn thông. Tiếp tục với nghiên cứu của mình, Kupriyanovich cuối cùng đã thiết kế một điện thoại vô tuyến có khả năng kết nối không dây với một trạm chung. Đó là một khái niệm rất giống với các tháp điện thoại hiện tại.

Chiếc điện thoại KL-1 mà Leonid Kupriyanovich tạo ra.

Chiếc điện thoại KL-1 mà Leonid Kupriyanovich tạo ra.

Những gì bắt đầu trên giấy đã kết thúc vào ngày 11/1/1957 khi vị kỹ sư Moscow này được cấp bằng sáng chế mang nhãn hiệu KL-1. Đó là bằng sáng chế cho một chiếc điện thoại di động rất thô sơ sử dụng sóng vô tuyến và có khả năng vươn xa 30 km phục vụ nhiều khách hàng khác nhau. Điện thoại hiện tại được sử dụng để làm việc với các vệ tinh nhưng vẫn còn nhiều hạn chế.

Chính vì lý do này, có thể chỉ ra rằng điện thoại di động thực sự được tạo ra bởi Liên Xô. Ý tưởng này sau đó đã giúp các công ty khác trong thế giới tư bản chế tạo và thử nghiệm các mô hình của họ. Cần nhớ rằng, trong thời đại đó, hệ thống KL-1 đã được lan rộng đến 114 thành phố ở Liên Xô để phục vụ các trung tâm y tế.

Xét cho cùng, KL-1 là một hệ thống thú vị. Trong lịch sử, chúng ta thường nghĩ điện thoại di động là thiết bị khổng lồ nặng nề lên đến 1 kg (ám chỉ đến Motorola DynaTAC). Nhưng trên thực tế, Kupriyanovich đã tạo ra một chiếc “điện thoại di động” đủ nhỏ để nằm gọn trong lòng bàn tay và có một ăng-ten gập nhỏ. Có những mẫu khác lớn hơn và thậm chí còn có thể được lắp trên ô tô của các nhà lãnh đạo Xô Viết.

Nếu đúng, Motorola DynaTAC không còn là điện thoại di động đầu tiên.

Nếu đúng, Motorola DynaTAC không còn là điện thoại di động đầu tiên.

Vài thập kỷ sau những gì được thực hiện bởi kỹ sư Moscow này, các công ty điện thoại di động khác của Mỹ đã đổ xô tạo ra những chiếc điện thoại di động để khởi nguồn cho thiết kế ngày nay, nhưng trọng lượng lớn hơn rất nhiều. Đó là lý do các mẫu điện thoại này được gọi là “cục gạch”.

Tất nhiên, bài viết không thể khẳng định rằng bản thân điện thoại di động là một phát minh của Liên Xô nhưng về cơ bản, KL-1 là nền tảng cho sự đổi mới liên quan đến loại thiết bị này. Quay trở lại hiện tại, điện thoại di động liên tục được cải tiến thiết kế và khiến thiết bị hiện tại có thể trở nên lỗi thời trong vài năm nữa.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THIÊN AN ([Tên nguồn])
Điện thoại Smartphone Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN